Thời hạn chót của ông Trump bị phớt lờ: Iran vẫn "khóa chặt" Hormuz
![]() |
| Ảnh minh họa - Nguồn: PetroTimes |
Mỹ và Iran đã có được một khuôn khổ kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, nhưng Iran đã ngay lập tức từ chối việc mở lại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “giáng địa ngục” xuống Tehran nếu nước này không đạt được thỏa thuận trước tối thứ Ba.
Kế hoạch hòa bình bao gồm cách tiếp cận hai giai đoạn: trước mắt là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó là một thỏa thuận toàn diện sẽ được hoàn tất trong vòng 15-20 ngày, theo một nguồn tin nắm rõ đề xuất cho biết hôm thứ Hai.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, nguồn tin cho biết.
Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters hôm thứ Hai rằng Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz như một phần của lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời nhấn mạnh Iran cũng không chấp nhận các thời hạn khi đang xem xét đề xuất. Quan chức này cho rằng Washington chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Axios trước đó đưa tin hôm Chủ nhật rằng Mỹ, Iran và các bên trung gian khu vực đang thảo luận về khả năng ngừng bắn kéo dài 45 ngày như một phần của thỏa thuận hai giai đoạn, có thể dẫn tới chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ, Israel và khu vực.
Ông Trump yêu cầu đạt thỏa thuận trước thứ Ba
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm Chủ nhật với nhiều lời lẽ gay gắt, Trump đe dọa sẽ tiếp tục không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz trước thứ Ba. Sau đó, ông đưa ra thời hạn cụ thể hơn: “Thứ Ba, 8:00 tối giờ miền Đông! (tức 00:00 GMT thứ Tư)”.
Các cuộc không kích mới được ghi nhận trên khắp khu vực hôm thứ Hai, khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã kéo dài hơn 5 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm tổn hại các nền kinh tế do giá dầu tăng mạnh.
Iran đã đáp trả bằng cách thực tế đóng cửa tuyến hàng hải Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu - đồng thời tấn công Israel, các căn cứ quân sự Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng quanh vùng Vịnh.
Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống UAE, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm quyền tiếp cận qua eo biển Hormuz. Ông cảnh báo rằng nếu một thỏa thuận không kiểm soát được chương trình hạt nhân cùng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, Trung Đông sẽ trở nên “nguy hiểm và bất ổn hơn”.
Các cuộc tấn công của Iran cuối tuần nhằm vào các cơ sở hóa dầu và một tàu liên quan đến Israel tại Kuwait, Bahrain và UAE cho thấy nước này vẫn có khả năng phản công, bất chấp tuyên bố nhiều lần của Trump rằng năng lực tên lửa và UAV của Iran đã bị vô hiệu hóa.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết người đứng đầu tổ chức tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, ông Majid Khademi, đã thiệt mạng. Các cuộc không kích của Israel và Mỹ cũng đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Tại Israel, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư ở Haifa bị tên lửa Iran tấn công hôm Chủ nhật, theo truyền thông Israel.
Khoảng 3.540 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến sự bùng phát, trong đó có ít nhất 244 trẻ em, theo tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ. Israel cũng đã tiến vào miền nam Lebanon và không kích Beirut trong cuộc chiến với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn - diễn biến được xem là sự lan rộng bạo lực nghiêm trọng nhất của xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.
Tại Lebanon, số thương vong rất nặng nề với 1.461 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 124 trẻ em, theo giới chức nước này.
Bình An
-
Thời hạn chót của ông Trump bị phớt lờ: Iran vẫn "khóa chặt" Hormuz
-
Hàng chục tàu chở LNG rỗng mắc kẹt ở châu Á giữa khủng hoảng Trung Đông
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (30/3 - 5/4)
-
Xung đột Trung Đông ngày thứ 38: Ông Trump đặt hạn chót mới cho eo biển Hormuz
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/4: Mỹ đang nhanh chóng trở thành một cường quốc sản xuất pin

