Thổ Nhĩ Kỳ xây đường ống vận chuyển khí đốt từ Biển Đen

10:53 | 14/06/2022

426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Donmez cho biết nước này đang hạ đường ống đầu tiên đưa khí đốt tự nhiên từ mỏ Sakarya ở Biển Đen vào đất liền.
Thổ Nhĩ Kỳ xây đường ống vận chuyển khí đốt từ Biển Đen

Ngày 13/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi công xây dựng đường ống ngầm dưới biển, dẫn khí đốt tự nhiên từ mỏ Sakarya ở Biển Đen vào đất liền. Bộ phận đường ống đầu tiên đã được lắp đặt từ cảng Filyos, cách thành phố Istanbul khoảng 400 km.

Mỏ khí đốt Sakarya cách bờ biển 170 km, được phát hiện hồi tháng 8/2020. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan đã gọi đây là mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất trong lịch sử nước này, với trữ lượng 320 tỷ m3.

Phát biểu trước báo giới, ông Erdogan nói rằng, đến quý I/2023, mỏ khí đốt Sakarya có thể sản xuất 10 triệu m3 khí, đồng thời kỳ vọng mỏ này sẽ hoạt động ở công suất tối đa vào năm 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đầu tư gần 10 tỷ USD vào dự án khai thác và vận chuyển 540 tỷ m3 khí đốt ở Biển Đen, tờ Sabah đưa tin trước đó.

Tổng chiều dài phần ngoài khơi của đường ống dẫn khí đốt từ Sakarya của Thổ Nhĩ Kỳ trên thềm Biển Đen đến cảng Filo sẽ là 155 km. Theo kế hoạch, khối lượng khí đốt đầu tiên từ mỏ này sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cho nhu cầu năng lượng và phải mất chi phí cao, đặc biệt là do tác động từ xung đột Nga-Ukraine.

Trong năm 2021, 45% khí đốt tiêu thụ tại Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ Nga, phần còn lại là từ Iran và Azerbaijan.

Bình An