Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra cách sử dụng tên lửa được thiết kế riêng cho F-35
![]() |
| Tên lửa hành trình SOM-J |
Tên lửa hành trình SOM-J được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo chương trình F-35 có thể được sử dụng cho máy bay không người lái Akinci do tập đoàn Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, ông Mustafa Varank cho biết ngày 5/8.
Tên lửa không đối đất này được thiết kế để trang bị riêng cho máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.
Theo Bộ trưởng Varank, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể bán lại các tên lửa trên sau khi bị loại khỏi chương trình F-35.
Vào ngày 17/7, Nhà Trắng tuyên bố rằng Washington sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này kiên quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp sự phản đối của Mỹ.
Về phần mình, Lầu Năm Góc nói rõ rằng, các đối tác của Mỹ đã nhất trí loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi nước này mua các hệ thống của Nga. Đồng thời, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chương trình này tại Hoa Kỳ sẽ được đưa về nước.
Vào ngày 12/7/2019, hệ thống S-400 đầu tiên của Nga được Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua đã được gửi đến căn cứ không quân Murted ở Ankara. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ triển khai các hệ thống vũ khí Nga trên lãnh thổ của mình vào tháng 10/2019.
Năm 2017, Ankara đã ký hợp đồng với Moscow để mua 4 hệ thống S-400.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước


