Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tích hợp S-400 của Nga với hệ thống vũ khí của NATO
![]() |
| Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. |
Ông Acar cho hay, hệ thống phòng không S-400 sẽ không được tích hợp với các hệ thống của NATO hoặc với bất kỳ hệ thống của quốc gia nào khác có liên quan đến NATO.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không tiết lộ nguyên nhân của quyết định này, song, giới quan sát cho rằng, đây có thể là là một trong những yêu cầu từ phía Nga.
Thực tế, việc không tích hợp hệ thống tên lửa phòng không S-400 với các hệ thống của NATO sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ có thể hành động độc lập. Tuy nhiên, ông Acar đã khẳng định rằng, Ankara sẽ không từ chối trách nhiệm đối với NATO.
Được biết, Mỹ hiện chưa có bất cứ phản ứng nào về quyết định kể trên của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, có thông tin cho rằng, Washington có thể sẽ đề xuất khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi NATO.
Trong trường hợp điều này xảy ra, NATO sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, các tàu của liên minh quân sự này sẽ không thể đi qua eo biển Bosphorus để tới Biển Đen. Trong bối cảnh đó, Ankara hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác với Moscow.
Bình An
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 10/7: Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/4: Mỹ không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran
-
Nga huy động lực lượng bảo vệ cơ sở dầu khí trước các đợt tấn công từ Ukraine
-
Ấn Độ sắp triển khai hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên
-
Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không mua thêm vũ khí Nga
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

