Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận kế hoạch mua hệ thống phòng không Patriot
![]() |
| Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ |
Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara không hề có ý định mua các hệ thống phòng không của Mỹ để răn đe lực lượng quân đội chính phủ Syria.
Trước đó, báo chí nước ngoài đã đưa tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất mua lại các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, nói rằng Ankara muốn triển khai các hệ thống tên lửa phòng không ở biên giới phía nam để đối phó với các cuộc tấn công mà quân đội Syria có thể thực hiện với sự hỗ trợ của Không quân Nga.
Thực tế, có bằng chứng cho thấy, yêu cầu này đã được chuyển đến đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey.
Cũng có ý kiến cho rằng, quân đội Mỹ có thể triển khai các hệ thống Patriot ở biên giới với Syria để ngăn chặn hoạt động của các máy bay Nga trong khu vực.
Patriot là hệ thống phòng không được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1984 và liên tục được nâng cấp. Phiên bản Patriot PAC-3 mà Mỹ từng cân nhắc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ có tầm bắn 160km, đủ khả năng nhắm trúng mục tiêu bay ở vận tốc 6.000km/h.
Bình An
Topwar
-
Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bất đồng về việc triển khai hệ thống Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Mỹ có thể triển khai hệ thống Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
-
Ả Rập Xê-út từ chối hệ thống phòng không S-400 của Nga
-
Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ
-
Ba Lan sắp sở hữu hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

