Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. |
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng rằng, mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Trump có thể giúp hai nước vượt qua cuộc khủng hoảng do thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Ông Erdogan nói: "Kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền và tôi trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, chưa bao giờ chúng tôi phạm phải những sai lầm đối với các mối quan hệ song phương. Cả hai chúng tôi đều rất lý trí, minh bạch và cởi mở. Đó là lý do tại sao giữa tôi và Tổng thống Mỹ tồn tại một loại niềm tin rất đặc biệt và tôi tin các cuộc đàm phán sắp tới tại Mỹ sẽ khẳng định điều này".
Trước đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga bất chấp Mỹ can ngăn, đã khiến nước này đối mặt với nguy cơ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Washington. Sau khi loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay tiêm kích F-35, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tiếp tục cảnh báo, đề nghị bán hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ đã hết hạn.
Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, ông đã có cuộc điện đàm để thảo luận vấn đề này với Tổng thống Donald Trump hai tuần trước và sẽ tiếp tục khi hai bên gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc sẽ diễn ra tại New York trong tuần tới.
Bình An
Reuters
-
Hamas trút "mưa" tên lửa, Thủ tướng Israel dọa giáng đòn khốc liệt
-
Tấn công rocket vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq, chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm
-
Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bất đồng về việc triển khai hệ thống Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Mỹ có thể triển khai hệ thống Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria
-
Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận kế hoạch mua hệ thống phòng không Patriot
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí