Mỹ có thể triển khai hệ thống Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria

17:40 | 22/02/2020

975 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng không Patriot tới khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong bối cảnh xung đột ở khu vực Idlib đang leo thang những ngày qua.
my co the trien khai he thong patriot toi bien gioi tho nhi ky syria
Hệ thống phòng không Patriot

Hãng tin Tass ngày 22/2 dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có triển khai hệ thống Patriot tới khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria theo yêu cầu của Ankara hay không.

Tình hình chiến sự tại Idlib leo thang căng thẳng thời gian gần đây. Nga mới đây xác nhận, Không quân nước này đã thực hiện các cuộc không kích đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng đối lập thân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào quân đội chính phủ Syria ở Idlib.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang điều động thêm lực lượng, cũng như vũ khí tới Idlib nhằm đối phó với quân đội chính phủ Syria.

Được biết, Damascus đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát phần lãnh thổ cuối cùng bị các lực lượng đối lập nắm giữ sau gần 9 năm xung đột.

Trong những ngày qua, quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đụng độ tại Idlib khiến nhiều binh sĩ 2 bên thương vong.

Chỉ trong 3 ngày từ 11/2-14/2, Syria đã mất 2 trực thăng quân sự do bị các nhóm phiến quân bắn rơi.

Bình An

TASS

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc