Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bất đồng về việc triển khai hệ thống Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

07:39 | 03/03/2020

1,326 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại biên giới phía nam được cho là đã gây ra tranh cãi giữa Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ.
lau nam goc va bo ngoai giao my bat dong ve viec trien khai he thong patriot tai tho nhi ky
Hệ thống phòng không Patriot

Theo tờ Politico, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey đã lên tiếng ủng hộ yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot, nhằm bảo vệ không phận Idlib. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại cực lực phản đối kế hoạch này.

Lầu Năm Góc cho rằng, việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot của nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ là liều lĩnh và họ lo ngại về hậu quả toàn cầu của động thái này.

Khi nhận được đề nghị từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc phối hợp tạo ra một khu vực cấm bay tạm thời trên không phận Idlib, Lầu Năm Góc cho rằng, sự kết hợp này có thể tạo ra một tiền lệ xấu.

Được biết, việc bán các hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng không được đề cập đến.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không đảm bảo sự an toàn của các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Syria thông báo sẽ đóng cửa không phận ở vùng Idlib.

Bình An

Topwar