Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống phòng không S-400 trong tháng 4

15:49 | 07/03/2020

226 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết, hệ thống phòng không S-400 sẽ được triển khai trong tháng 4 tới.
tho nhi ky trien khai he thong phong khong s 400 trong thang 4
Các hệ thống phòng không S-400 của quân đội Nga

Hãng tin Yeni Safak dẫn lời ông Erdogan cho biết: "Những hệ thống S-400 đã thuộc về chúng tôi. Trong tháng 4 tới, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai chúng".

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, Ankara không từ chối các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

"Tôi từng nói và sẽ nhắc lại với phía Mỹ rằng, nếu họ đồng ý bán cho chúng tôi các hệ thống Patriot, chúng tôi cũng sẽ mua chúng”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Việc Nga bắt đầu bàn giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2019 là kết quả của một thỏa thuận mua bán vũ khí được hai nước ký kết vào năm 2017 có giá trị 2,5 tỉ USD.

Cả Mỹ và NATO đều tích cực phản đối thỏa thuận này.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tiết lộ, người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nỗ lực thuyết phục ông từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga, song ông đã từ chối.

Bình An

AMN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc