Ả Rập Xê-út từ chối hệ thống phòng không S-400 của Nga
![]() |
| Hệ thống phòng không Patriot |
Thực tế, các tổ hợp phòng không Mỹ được triển khai tại Ả Rập Xê-út hoạt động không hiệu quả, song, chính quyền Riyadh vẫn từ chối đề xuất mua các hệ thống phòng không S-400 mà trước đó Nga đã cung cấp cho nước này để bảo vệ các "đối tượng chiến lược" quan trọng trước các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Hussite.
Thái tử Mohammed bin Salman mới đây tuyên bố rằng, một đề xuất chính thức đã được gửi tới Washington nhằm duy trì các tổ hợp Patriot bởi các chuyên gia Ả Rập Xê-út. Đây rõ ràng là một tín hiệu cho thấy sự quan tâm của Riyadh đối với các hệ thống phòng không Mỹ.
Trước đó vài ngày, phiến quân Yemen đã phóng một tên lửa hành trình P-1 Strela của Liên Xô vào lãnh thổ Ả Rập Xê-út. Theo các dữ liệu được phân tích, vụ phóng được thực hiện gần khu vực triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, tên lửa này đã không được phát hiện và ngăn chặn.
Giới chuyên gia nhận định, việc Ả Rập Xê-út từ chối mua các hệ thống phòng không Nga để chọn vũ khí Mỹ không phải là điều quá ngạc nhiên.
Bình An
Avia
-
Hạ tầng năng lượng Ả Rập Xê-út chịu thiệt hại, nguồn cung dầu bị siết chặt
-
Giá dầu trên 100 USD: Ả Rập Xê-út muốn Mỹ tiếp tục gây sức ép Iran?
-
Ả Rập Xê-út tăng sản lượng dầu để chuẩn bị cho kịch bản xung đột Mỹ - Iran
-
Sau UAE, Ả Rập Xê-út tuyên bố không cho phép sử dụng không phận để tấn công Iran
-
Ả Rập Xê-út chi tiêu kỷ lục giữa lúc giá dầu ảm đạm
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
