Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa khởi động chiến dịch mới ở miền Bắc Syria
![]() |
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan |
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng một chiến dịch quân sự mới có thể được xem xét ở miền Bắc Syria, nếu lời hứa với Ankara về việc rút các dân quân người Kurd khỏi khu vực này không được thực hiện.
“Khi chúng tôi phá hủy hành lang khủng bố đang được xây dựng dọc theo biên giới của mình, chúng tôi đã cho thấy các ổ nhóm khủng bố vẫn còn tồn tại ở Syria và phải được dọn sạch như đã hứa nếu không chúng tôi sẽ tự đến và thực hiện nó”, ông Erdogan nói trong một hội nghị truyền hình ở tỉnh Hatay.
Cảnh báo về khu vực Idlib
Nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo chống lại "bất kỳ biện pháp nào có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo mới ở khu vực Idlib", liên quan đến sự leo thang căng thẳng giữa Ankara và Damascus.
Xin nhắc lại, Damascus đã nhiều lần cho rằng sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria là bất hợp pháp. Quân đội Thổ vào đây để tiến hành một chiến dịch nhắm vào các lực lượng người Kurd.
Vào tháng 10/2019, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo tạm ngừng chiến dịch quân sự, với điều kiện các lực lượng của người Kurd phải rút khỏi vùng đệm rộng 30 km ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Về phần mình, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một bản ghi nhớ 10 điểm vào tháng 10/2019, đặc biệt liên quan đến các cuộc tuần tra của quân đội Nga và Syria trong các khu vực giáp ranh với khu vực mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga sau đó thông báo rằng việc rút quân của lực lượng người Kurd đã kết thúc đúng thời hạn. Sau đó, các cuộc tuần tra Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành.
Nh.Thạch
RT
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025