Thợ điện đương đầu với băng giá tại Mẫu Sơn

21:51 | 24/01/2024

133 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hiện tượng băng tuyết kỳ thú nhưng đầy khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra sự cố trên lưới điện, vì vậy CBNV Điện lực Lộc Bình (Công ty Điện lực Lạng Sơn) đang nỗ lực tăng cường kiểm tra, rà soát, bất chấp giá rét để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại diện rộng. Trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), nơi có độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, băng tuyết đã xuất hiện từ ngày 22/1.

Thợ điện đương đầu với băng giá tại Mẫu Sơn
Băng tuyết đóng thành lớp dày bám trên đường dây, cột điện tại Mẫu Sơn. CBNV Điện lực phải cào, phá băng để hạn chế đường dây bị võng, trùng.

Theo ông Nguyễn Đình Bình - Giám đốc Điện lực Lộc Bình, khi băng tuyết đóng dày thành từng lớp trên đường dây tải điện, trạm biến áp, thì mức độ ảnh hưởng đến cung cấp điện chưa quá nhiều. Tuy nhiên, khi trời ấm dần lên, băng tuyết tan chảy thành nước kèm theo các loại chất bẩn sẽ len lỏi vào thiết bị, rất dễ gây chạm chập. Vì thế, cán bộ, nhân viên Điện lực Lộc Bình phải thường xuyên đi kiểm tra, gỡ băng trên từng đường dây, trạm điện để giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy ra.

Thợ điện đương đầu với băng giá tại Mẫu Sơn
Ông Phạm Ngọc Minh – Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn (đầu tiên bên phải) kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện ứng phó với thời tiết băng giá tại Mẫu Sơn

Ngày 23/1, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Lạng Sơn đến kiểm tra tình hình ứng phó với băng giá đảm bảo cung cấp điện tại Mẫu Sơn. Hình ảnh cán bộ, nhân viên Điện lực ghì từng bước chân vượt qua những cung đường trơn trượt vì mưa tuyết, cần mẫn bám sát tuyến đường dây, tỉ mỉ gỡ băng bám trên công trình điện trong giá rét dưới 0 độ C khiến người dân Mẫu Sơn cảm phục.

Thợ điện đương đầu với băng giá tại Mẫu Sơn
Công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo Điện lực Lộc Bình thường xuyên kiểm tra lưới điện để hạn chế tối đa sự cố có thể xảy ra

Ông Dương Trồng Mình – Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: “Điện lực Lộc Bình luôn tích cực, sát sao trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, đặc biệt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi băng giá. Tính đến hiện tại, dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiệt độ xuống thấp, gió mạnh tiềm ẩn nhiều sự cố về điện, song việc cung ứng điện tại Mẫu Sơn vẫn được đảm bảo, giúp cho đời sống của người dân diễn ra bình thường, công tác tiếp đón, phục vụ khách du lịch không bị ảnh hưởng”.

Thợ điện đương đầu với băng giá tại Mẫu Sơn
CBNV Điện lực Lộc Bình kiểm tra trạm biến áp, đảm bảo việc cung ứng điện thông suốt cho Mẫu Sơn

Khu vực xã Mẫu Sơn hiện có 7 trạm biến áp, cấp điện cho hơn 300 hộ dân với hơn 30km đường dây trung thế, trên 10km đường dây hạ thế. Riêng khu du lịch Mẫu Sơn có 5 trạm biến áp. Điện lực Lộc Bình đã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, bố trí nhân lực túc trực, kiểm tra thường xuyên 24/24h, đảm bảo việc cung ứng điện, kịp thời khắc phục sự cố nếu có.

Trước tình hình thời tiết còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới, băng tuyết có thể xuất hiện nhiều hơn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chỉ đạo các công ty Điện lực trực thuộc chủ động kiểm tra, ứng trực xử lý để hạn chế tối đa sự cố điện đặc biệt tại những khu vực có thể xuất hiện băng giá.

Minh Thanh

Sắc cam trong nắngSắc cam trong nắng
Nhà máy Điện Thái Nguyên: Pháo đài thép và những chiến công quả cảmNhà máy Điện Thái Nguyên: Pháo đài thép và những chiến công quả cảm
Đôi điều về Trạm điện Cồn CỏĐôi điều về Trạm điện Cồn Cỏ
Điện về thắp sáng bản Toòng (Lào Cai)Điện về thắp sáng bản Toòng (Lào Cai)
Suy ngẫm về chiếc “ghế nóng” điều độ viênSuy ngẫm về chiếc “ghế nóng” điều độ viên