Tây Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên
![]() |
| Tiến hành các công tác xử lý ổ dịch, tiêu trùng khu vực phát hiện dịch. |
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 6/7, hộ gia đình bà Tống Thị Ngọc Tuyết tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long thông báo đến cơ quan chức năng có 10 trên tổng số 16 con lợn nuôi của gia đình bị chết bất thường.
Sáng cùng ngày, Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành cử cán bộ thú y đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Chi cục Thú y vùng VI, đồng thời cấp thuốc sát trùng, hướng dẫn hộ bà Tuyết đào hố chôn lấp số lợn chết theo đúng quy định.
Kết quả xét nghiệm cho thấy số lợn chết của gia đình bà Tuyết dương tính với bệnh tả lợn châu Phi.
Sáng ngày 7/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với cán bộ thú y huyện Châu Thành tiến hành tiêu hủy số lợn còn lại, đồng thời cho rải vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh, nhằm tránh bệnh dịch lây lan.
Sau khi phát hiện ổ dịch, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo chính quyền địa phương huyện Châu Thành, ngành thú y tỉnh khẩn trương lập chốt kiểm dịch 2 đầu đường đi ngang qua khu vực ổ dịch, ngăn ngừa các trường hợp người dân trong vùng tẩu tán khi có lợn bị bệnh và đưa lợn từ các nơi khác vào vùng đang có dịch.
Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước đã có gần 3 triệu con lợn bị nhiễm dịch tả phải tiêu hủy, dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh và rộng. Trước Tây Ninh, tỉnh Bến Tre cũng đã công bố dịch tả lợn châu Phi vào ngày 2/7. Như vậy, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành xảy ra dịch, hiện chỉ còn duy nhất tỉnh Ninh Thuận chưa phát hiện dịch.
Lâm Anh (t/h)
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

