Cần Thơ: Tiêu hủy hơn 11.000 con lợn nhiễm tả châu Phi
![]() |
| Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. |
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến khá phức tạp trên địa bàn.
Chỉ tính riêng ngày 2/7, TP Cần Thơ ghi nhận 12 hộ chăn nuôi thuộc 12 ấp/khu vực, 8 phường/xã của 5 quận/huyện có lợn bị nhiễm bệnh dịch, với số lợn phải tiêu hủy là 663 con.
Tính đến ngày 2/7, đã có 415 hộ thuộc 51 xã/phường của 9 quận/huyện trên địa bàn TP ghi nhận lợn nhiễm bệnh. Số lợn tiêu hủy tương đương hơn 577 tấn lợn.
Cùng với công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP tích cực vệ sinh tiêu độc, khử trùng, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y lập 23 chốt kiểm dịch tại các quận, huyện, tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định; rà soát, thống kê đàn nguy cơ nhiễm bệnh, tổ chức tiêu độc chống dịch khẩn cấp chống tại các vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm…; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán lợn, tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn.
Lâm Anh (t/h)
-
Màn "chào khách" độc lạ của trâu và đàn cò ở Cồn Sơn
-
Cần Thơ đẩy nhanh đấu giá đất, xử lý nhiều khu “đất vàng”
-
Du lịch cộng đồng đánh thức “ốc đảo xanh” Cồn Sơn
-
Cần Thơ đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển điện gió ngoài khơi
-
Cần Thơ: Tìm thấy hài cốt nữ du kích Út Móm sau hơn nửa thế kỷ
-
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Minh bạch thị trường, khơi thông nguồn lực đất đai
-
Giảm thuế doanh nghiệp: Thêm nguồn lực cho sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng
-
Thống nhất thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển
-
Xem xét đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ
-
Thủ tướng: Hết niên hạn chung cư, quyền sở hữu căn hộ vẫn được bảo vệ

