Tàu sân bay Mỹ đã có mặt tại Trung Đông, phương án mới nhằm vào Iran?

13:32 | 27/01/2026

220 lượt xem
|
(PetroTimes) - Mỹ đã điều động một hạm đội tàu sân bay hướng về khu vực Trung Đông, nhằm mở rộng khả năng bảo vệ lực lượng của Mỹ tại khu vực này.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Hai quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng, một tàu sân bay của quân đội Mỹ cùng các tàu hộ tống đã tới khu vực Trung Đông, nhằm mở rộng khả năng bảo vệ lực lượng của Mỹ tại khu vực này, cũng như tạo khả năng sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Theo đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng với nhiều tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực Trung Đông, theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Trước đó, hôm 22/1, ông Trump cho biết, Mỹ đã điều động một hạm đội hướng về Iran, song cho biết không mong muốn sử dụng hạm đội này.

Nhóm tàu chiến này đã bắt đầu được điều động từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào đầu tháng 1/2026, khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau khi xảy ra tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã liên tục cảnh báo sẽ can thiệp nếu Chính phủ Iran đàn áp lực biểu tình bằng vũ lực. Tuy nhiên, sau đó, ông Trump cho biết đã nhận được thông tin cho thấy tình trạng bạo lực đang thuyên giảm.

Trong lịch sử, quân đội Mỹ đã nhiều lần điều động lực lượng cho mục đích phòng thủ tới khu vực Trung Đông vào thời điểm căng thẳng leo thang.

Ngoài nhóm tác chiến tàu sân bay, Lầu Năm Góc cũng được cho là đang điều động máy bay phản lực và các hệ thống phòng không tới Trung Đông. Hồi cuối tuần vừa qua, quân đội Mỹ đã tuyên bố sẽ tổ chức tập trận trong khu vực "nhằm phô trương khả năng điều động, cũng như sức mạnh không chiến".

Về phía Iran, một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố, chính quyền Tehran sẽ coi mọi hành động tấn công nhằm vào quốc gia này là "một quyết định tuyên chiến toàn diện".

Các nguồn thạo tin cho biết, đầu tháng này Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến rất gần tới việc ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, thay vì đưa ra quyết định ngay lập tức, ông Trump đã tạm hoãn, đồng thời tiếp tục điều động thêm các khí tài quân sự của Mỹ tới khu vực.

Theo Axios, các quan chức Nhà Trắng khẳng định khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự vẫn đang được xem xét, dù các cuộc biểu tình tại Iran hiện phần lớn đã được kiểm soát.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Axios ngày 26/1, ông Trump tuyên bố Mỹ đã triển khai một hạm đội tới khu vực gần Iran, thậm chí lớn hơn cả lực lượng từng được triển khai xung quanh Venezuela. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng con đường ngoại giao vẫn để ngỏ, cho rằng Tehran thực sự muốn đàm phán với Washington.

"Họ đã nhiều lần liên hệ. Họ muốn đối thoại", ông Trump cho hay.

Theo dữ liệu từ các sàn hàng hóa lớn, giá chuẩn Brent và WTI đều ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau một loạt phiên suy giảm trước đó, phản ánh nỗi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung toàn cầu khi các căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục kéo dài và lan rộng.

Những bình luận cứng rắn từ phía Mỹ nhằm vào Iran làm dấy lên kỳ vọng rằng nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông - vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu năng lượng toàn cầu - có thể bị ảnh hưởng nếu xảy ra xung đột.

Mai Lâm

  • vingroup