Tập trận ở Biển Đen, Nga gửi thông điệp cứng rắn tới NATO
![]() |
| Tàu chiến của Hải quân Nga |
Theo đó, tham gia tập trận có các trực thăng, chiến đấu cơ, cũng như hơn 20 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, bao gồm tàu khu trục Đô đốc Essen, tàu đổ bộ cỡ lớn Caesar Kuniko và Saratov, tàu tuần tra Pytlivy và Dmitry Rogachev, cùng với các tàu vận tải, đổ bộ, đảm bảo hậu cần khác.
Cuộc tập trận lần này được cho là tập trung vào nội dung chiến đấu của hải quân, phòng vệ chống máy bay và chống sự phá hoại trên biển.
Lực lượng hiện diện tại cuộc tập trận sẽ phải tiêu diệt các mục tiêu trên biển và ven biển, khắc phục một đám cháy mô phỏng, hoặc một sự cố trên thân tàu. Thủy thủ đoàn cũng tổ chức đảm bảo an ninh cho tàu khi neo đậu tại khu vực không được bảo vệ...
Hải quân Nga tiến hành tập trận ngay sau khi cuộc tập trận hải quân chung hằng năm Sea Breeze 2020 ở Biển Đen do Ukraina và Mỹ tổ chức kết thúc hôm 27/7.
Tham dự Sea Breeze 2020 có khoảng 2.000 quân nhân, hơn 20 tàu chiến và máy bay của các nước Mỹ, Ukraina, Bulgaria, Na Uy…
Được biết, cuộc tập trận thường niên Sea Breeze 2020 được tổ chức ở Ukraina từ năm 1997, là một phần chương trình Đối tác vì hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cuộc tập trận mới nhất của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga được xem là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới NATO.
Bình An
SPN
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

