Tập đoàn dầu khí quốc gia Iran có “tướng” mới
67 tuổi, ông Karbassian cam kết sử dụng tốt "bốn thập kỷ kinh nghiệm" của mình để giúp đất nước "vượt qua cuộc khủng hoảng trừng phạt kinh tế do Mỹ áp đặt" đối với Iran, theo một báo cáo được báo chí Iran công bố.
![]() |
| Cựu Bộ trưởng Kinh tế Iran Massoud Karbassian |
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5/2018 đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran. Washington ngày 5/11/2018 đã khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại ngành công nghiệp dầu mỏ Iran, đã được dỡ bỏ theo hiệp ước ký vào tháng 7/2015.
Mục tiêu của chính quyền Trump là ngăn chặn không cho Iran bán bất kỳ giọt dầu nào ra nước ngoài để buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này ngồi vào bàn đàm phán lại về chương trình hạt nhân của mình hoặc rời khỏi Iraq và Syria, hai quốc gia mà Iran đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính quyền hiện nay.
Sau chưa đầy một năm làm người đứng đầu Bộ Kinh tế, ông Karbassian đã bị sa thải sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các nghị sĩ. Họ chỉ trích chính sách kinh tế của chính phủ Tổng thống Hassan Rouhani. Theo nhật báo Haft-é Sobh, việc bổ nhiệm ông Karbassian làm lãnh đạo NIOC đã được Hội đồng Biện pháp Kinh tế Đặc biệt phê chuẩn.
S.Phương
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày
-
Sản lượng điện quý I/2026 tăng 6,6%
-
EVN bảo đảm cung ứng điện ổn định trong quý I/2026

