Tăng lương tối thiểu - Tăng nguy cơ mất việc làm

07:00 | 30/08/2020

1,856 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhiều chuyên gia cho rằng, tăng lương tối thiểu trong bối cảnh hiện nay sẽ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp, có thể đẩy lao động vào nguy cơ mất việc làm, thất nghiệp.

Vừa qua, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức kết thúc 2 phiên thương lượng về tăng lương tối thiểu vùng, chốt phương án trình Chính phủ xem xét không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phương án này chưa nhận được sự ủng hộ từ phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, nhiều chuyên gia về tiền lương cho rằng, việc tăng lương tối thiểu tại thời điểm này sẽ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chính cơ hội việc làm của người lao động. Phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới lược ghi lại ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này.

tang luong toi thieu tang nguy co mat viec lam

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân: Tạo đà cho doanh nghiệp phục hồi

Quyết định tăng lương hay không cần căn cứ vào 3 yếu tố: Nhu cầu sống, điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng tiền công trên thị trường. Nhu cầu càng ngày càng cao, tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, các nước trên thế giới cũng phải tìm cách nén nhu cầu lại. Dự báo từ các chuyên gia kinh tế trên thế giới cho thấy, với kịch bản khả quan nhất, kinh tế toàn cầu cũng chỉ có thể tăng trưởng 2-3%. Thậm chí còn có kịch bản mức tăng trưởng âm. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng không có dấu hiệu tăng đột biến. Người lao động lại thất nghiệp nhiều, năng suất lao động kém, bản thân người lao động phải chia việc làm, thu nhập giảm.

Trong bối cảnh đó, người lao động cũng cần chia sẻ với doanh nghiệp. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 nên được giữ ở mức ổn định như hiện nay, tạo đà cho doanh nghiệp phục hồi.

Nếu bất chấp thực tiễn để tăng lương, sẽ đẩy doanh nghiệp vào thế khó. Hiện nay, đã có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lao đao, phá sản, nếu tiếp tục có thêm những gánh nặng tài chính, doanh nghiệp “chết”, đồng nghĩa với việc đẩy người lao động ra đường, mất việc làm. Do đó, cần xem xét kỹ về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng trong bối cảnh hiện nay.

tang luong toi thieu tang nguy co mat viec lam
Ảnh minh họa

Mức tăng lương tối thiểu trong 10 năm tới ra sao, cần xây dựng lộ trình có căn cứ thực tiễn rõ ràng để bảo đảm quyền lợi cho cả người lao động và doanh nghiệp.

tang luong toi thieu tang nguy co mat viec lam

Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) Tống Thị Minh: Phải tính đến khả năng chi trả của doanh nghiệp

Đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động trong thời điểm hiện tại là không phù hợp. Doanh nghiệp đang loay hoay khi sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ phải tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thông qua các chính sách như giảm, giãn thuế, cho vay lãi suất thấp, thậm chí không lãi suất để tạo việc làm cho người lao động. Nếu tăng lương tối thiểu sẽ đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao, nhiều doanh nghiệp khó khăn sẽ phải sa thải bớt lao động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp cũng như Bộ luật Lao động đều không quy định phải điều chỉnh tăng lương tối thiểu hằng năm, chỉ quy định xem xét định kỳ, như vậy có thể tăng hoặc không.

Việc tăng lương phải tính đến khả năng chi trả của doanh nghiệp cũng như duy trì việc làm. Trong lịch sử, nhiều nước còn điều chỉnh giảm lương thay vì tăng lương do những tác động khách quan đến nền kinh tế.

Tôi cho rằng, ở thời điểm này, người lao động cần được duy trì công việc, giữ việc làm trong bối cảnh dịch bệnh. Tăng lương sẽ làm tăng nguy cơ bị sa thải của người lao động.

tang luong toi thieu tang nguy co mat viec lam

Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng: Cần sự quyết tâm của các bên liên quan

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 so với năm 2019 tăng 5,5%, với mức tăng 150.000-240.000 đồng (tùy từng vùng) đã cơ bản đáp ứng được mức sống tối thiểu. Hơn nữa, hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề. Hợp đồng mới chưa có, trong khi hợp đồng cũ đã thực hiện nhưng lại bị ép giá, lùi thời gian thanh toán... Tất cả những khó khăn đó đang đè nặng lên doanh nghiệp. Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp đã phải dùng nguồn vốn tích lũy cho phát triển để tung ra nuôi quân, giữ chân người lao động, với mong muốn khi tình hình khả quan hơn sẽ tiếp tục sản xuất.

6 tháng đầu năm 2020, đã có trên 56.000 doanh nghiệp dừng hoạt động. Với tư cách đại diện giới chủ sử dụng lao động, VCCI đã có văn bản chính thức báo cáo với Hội đồng tiền lương là dừng, không bàn tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 để khuyến nghị các chính quyền địa phương có giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua cơn bĩ cực này.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần có nhiều hình thức khác nhau để bồi dưỡng, đào tạo lại lực lượng lao động, có chương trình cụ thể nhằm giữ chân người lao động. Quyết tâm cao nhất của doanh nghiệp là bảo đảm việc làm cho người lao động, nhưng hiện nay, việc này đang thực sự khó khăn cần sự quyết tâm cao của cả người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan liên quan.

Tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 giữ nguyên như năm 2020, trong đó, vùng 1 (khu vực thành phố, đô thị thuộc các quận, thị nội thành) là 4,42 triệu đồng. Vùng 2 (khu vực huyện, thị thuộc các tỉnh, thành phố) là 3,92 triệu đồng. Vùng 3 (các huyện, thị xã thuộc các tỉnh) là 3,42 triệu đồng. Vùng 4 (vùng nông thôn, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn) là 3,07 triệu đồng.

Hồng Hạnh