Sudan mất điện toàn quốc do bạo loạn
Trong thông báo của mình, Bộ Tài nguyên Nước, Thủy lợi và Điện lực Sudan đã không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự cố, chỉ lưu ý rằng các chuyên gia đang làm việc để khôi phục việc cung cấp điện.
![]() |
| Sudan - quốc gia nghèo nàn và nhiều bất ổn |
Các cuộc biểu tình ở Sudan diễn ra liên tục từ tháng 12/2018. Bạo loạn nổ ra trong bối cảnh giá bánh mì và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác tăng cao, điều này càng làm cho tình cảnh của Sudan trở nên tồi tệ hơn. Những người đầu tiên xuống đường là cư dân của các thành phố Gedaref và Atbara ở trung tâm của đất nước. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở một số thành phố. Amer Ahmad Ibrahim, người đứng đầu Ủy ban tìm hiểu thực tế - điều tra về các sự kiện ở nước này, cho biết vào cuối tháng 1 rằng đã có ít nhất 30 người chết và hơn 200 người bị thương vì các cuộc biểu tình hoặc các hành động bạo loạn ở Sudan.
Cuối tháng 2, sau 2 tháng biểu tình rầm rộ của dân chúng khắp nơi trong cả nước, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bãi nhiệm chính quyền trung ương, bãi nhiệm người đứng đầu tất cả các tỉnh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm tại nước này để có biện pháp khẩn cấp khắc phục khủng hoảng kinh tế. Vào cuối tháng 3, Ông al-Bashir đã ban hành một nghị định bổ nhiệm al-Mahdi, người trở về nước sau khi buộc phải lẩn trốn ở nước ngoài từ hồi giữa tháng 12 năm ngoái, làm trợ lý.
Bá Thủy (Theo RT)
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
