Sử dụng tim phổi nhân tạo để mổ u tim cho bệnh nhân

18:40 | 19/08/2018

254 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E vừa phối hợp để mổ mở cho bệnh nhân bị khối u trung thất phía sau tim chèn ép làm khó thở có sử dụng máy tim phổi nhân tạo. Đây là bước đột phá mới để Bệnh viện Phổi Trung ương chuẩn bị cho ghép phổi sau này.
su dung tim phoi nhan tao de mo u tim cho benh nhanThu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động 10 phòng khám tư nhân sai phạm
su dung tim phoi nhan tao de mo u tim cho benh nhanBộ Y tế họp khẩn về vụ làm giả hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần
su dung tim phoi nhan tao de mo u tim cho benh nhanNhững nguyên nhân hạn chế, yếu kém của y tế cơ sở

2 tháng gần đây, một bệnh nữ bệnh nhân 38 tuổi ở Quảng Ninh bị ho, khó thở. Đi khám tại bệnh viện, chị được chẩn đoán viêm phổi, uống kháng sinh nhưng không đỡ. Khó thở ngày càng tăng, chị đến Bệnh viện Phổi Trung ương khám. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân có khối u trung thất chèn ép vào phế khí quản gây hẹp hoàn toàn phế quản gốc trái.

su dung tim phoi nhan tao de mo u tim cho benh nhan
Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u tim cho bệnh nhân

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Phổi Trung ương, khối u trung thất là bệnh lý bẩm sinh. Đây là một kén phế quản ở trung thất, nang - kén phát triển theo thời gian khiến bệnh nhân ho, khó thở...

Ở ca này khối u nằm ở vị trí phức tạp về giải phẫu, được bao bọc bởi các động mạch lớn của lồng ngực. Để mổ được bắt buộc phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO). Hệ thống này hoạt động tương tự tim, phổi của người bình thường.

TS. Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết bệnh nhân có một khối u ở phía sau tim nếu mổ bình thường rất nguy hiểm. Việc thay đổi nhịp tim trong ca mổ có thể gây tai biến phức tạp. Vì thế, hệ thống ECMO sẽ làm thay chức năng cho tim khi tim ngừng đập, phổi vẫn hoạt động bình thường.

Các bác sĩ nhận định đây là ca khó, kỹ thuật mổ phức tạp. Hai bệnh viện Phổi Trung ương, E đã phối hợp bằng cách mổ mở ngực có sử dụng máy tim phổi nhân tạo. Sau phẫu thuật hơn một tuần, bệnh nhân khỏe mạnh, ho rất ít. Dự kiến có thể ra viện trong 3-5 ngày nữa.

Kỹ thuật ECMO được áp dụng phổ biến trong các ca mổ tim mở song là lần đầu ứng dụng trong phẫu thuật mở lồng ngực, phẫu thuật phổi tại Việt Nam. Phương pháp này sẽ mở ra thời kỳ mới để Bệnh viện Phổi Trung ương chuẩn bị cho ghép phổi sau này.

Nguyễn Hưng