Sri Lanka trả món nợ dầu mỏ cho Iran bằng chè
![]() |
"Một thỏa thuận đã đạt được, theo đó Sri Lanka sẽ xuất khẩu chè sang Iran hàng tháng để giải quyết khoản nợ 251 triệu đô la (khoảng 222 triệu euro) đối với lượng dầu Iran cung cấp cho Sri Lanka trong 9 năm trước", người đứng đầu Tổ chức Phát triển Thương mại Iran Alireza Peyman-Pak cho biết.
Sri Lanka đã không thể trả khoản nợ này do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, cấm giao dịch với các ngân hàng Iran.
Người dân Iran rất có thói quen uống chè. Vào năm 2016, gần một nửa lượng chè họ uống đến từ Sri Lanka mặc dù tỷ lệ này đã giảm trong những năm qua.
![]() |
Theo Peyman-Pak, thỏa thuận này giúp Iran không phải chi ngoại tệ để mua chè. Ông nói thêm: “Sự phát triển thương mại giữa Iran và Sri Lanka có tiềm năng rất lớn”.
Xuất khẩu phi dầu mỏ của Iran sang quốc gia Đông Á này chưa đến 100 triệu USD mỗi năm (88 triệu euro).
Thỏa thuận này "không vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc vì chè được coi là thực phẩm (...) và không có ngân hàng Iran nào, theo lệnh trừng phạt, sẽ tham gia vào giao dịch", Bộ trưởng Đồn điền Sri Lanka Ramesh Pathirana nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/9: Ngành dầu khí chuẩn bị cho xung đột Mỹ - Iran kéo dài nhiều năm
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
BRICS sở hữu "kho báu" dầu mỏ và bài toán thống nhất lợi ích
-
Hormuz và Venezuela: Hai câu chuyện, một chiến lược năng lượng
-
Xung đột Mỹ - Iran làm đảo lộn mô hình kinh tế vùng Vịnh ra sao?
-
APEC trước bài toán mới: Chuyển dịch năng lượng gắn với khả năng thích ứng
-
Người Cuba xoay xở ra sao giữa khủng hoảng năng lượng?





