Sớm tháo gỡ điểm nghẽn các dự án truyền tải, bảo đảm điện cho TP HCM
Nhiều thiết bị vận hành đầy tải
Hiện nay, hệ thống truyền tải điện phục vụ cung cấp điện cho TP HCM gồm 24 trạm biến áp, trong đó có 6 trạm biến áp 500kV gồm Cầu Bông, Phú Lâm, Nhà Bè, Phú Mỹ, Tân Định, Tân Uyên và 18 trạm biến áp 220kV. Tổng dung lượng các máy biến áp 500kV đạt 9.450MVA, trong khi tổng dung lượng các máy biến áp 220kV đạt 11.500MVA.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lưới điện truyền tải khu vực TP HCM cơ bản vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, áp lực cung ứng điện ngày càng gia tăng khi nhiều máy biến áp đang vận hành ở mức tải rất cao.
![]() |
| Thi công Dự án đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành hiện nay vẫn còn vướng mắc trên địa bàn TP HCM. |
Đối với cấp điện áp 500kV, các máy biến áp tại Nhà Bè, Tân Uyên và Tân Định đã mang tải lần lượt đạt 86,3%, 88,3% và 83,6% công suất định mức. Trong khi đó, nhiều máy biến áp 220kV đang ở ngưỡng đầy tải, thậm chí quá tải.
Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), trong thời gian tới, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy cho TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi các thiết bị truyền tải thường xuyên vận hành ở trạng thái đầy tải. Nếu không kịp thời đầu tư bổ sung nguồn và lưới điện, nguy cơ thiếu điện hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, EVNNPT đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án truyền tải điện trên địa bàn thành phố.
Hiện EVNNPT đang thực hiện đầu tư xây dựng 34 dự án, trong đó có 19 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 15 dự án đang triển khai thi công. Một số dự án được sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân nên có dự án đã hoàn thành hoặc có dự án đang hoàn thành sẵn sàng đóng điện. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và công tác chấp thuận chủ trương đầu tư.
Điển hình là Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành, theo kế hoạch phải hoàn thành đóng điện trong quý I/2026. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 122 trong tổng số 282 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường; 23 căn nhà, một nhà xưởng và 10 công trình trong hành lang tuyến chưa hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ.
Tương tự, Dự án đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành cũng chưa thể hoàn thành theo kế hoạch do còn vướng mắc tại khoảng cột từ vị trí 126 đến 127 thuộc xã Thanh An, khi vẫn còn hai hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường và 10 hộ chưa nhận tiền đền bù.
Bên cạnh đó, nhiều dự án trạm biến áp và đường dây truyền tải khác vẫn đang trong quá trình trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.
![]() |
| Thi công móng đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An cũng gặp vướng mắc mặt bằng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền TP HCM. |
Trước thực tế trên, EVNNPT kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc phê duyệt hướng tuyến, vị trí các công trình điện; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong vòng ba tháng kể từ thời điểm chủ đầu tư nộp hồ sơ.
Trong đó, EVNNPT đề nghị thành phố sớm xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Trạm biến áp 220kV Long Sơn và đấu nối; Trạm biến áp 220kV An Thạnh (VSIP) và đường dây đấu nối.
UBND TP HCM xem xét chỉ đạo các xã, phường và các bên liên quan hỗ trợ EVNNPT và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh công tác BTGPMB, vận động, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Phối hợp, hỗ trợ, tuyên truyền vận động để các hộ dân đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng, đường vào cho thi công.
Hạ tầng năng lượng phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa
Tại buổi làm việc với UBND TP HCM mới đây về rà soát thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh quan điểm nhất quán là điện lực phải đi trước một bước, hạ tầng năng lượng phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, TP HCM không thể chờ đến khi nhu cầu điện tăng cao hoặc xảy ra thiếu hụt mới bắt đầu triển khai đầu tư, bởi các dự án nguồn điện và lưới điện đều có thời gian chuẩn bị và thực hiện kéo dài. Vì vậy, công tác quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, nguồn lực đầu tư và các thủ tục liên quan cần được triển khai đồng bộ ngay từ bây giờ.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm việc với UBND TP HCM nhằm rà soát tiến độ các dự án lưới điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm điện ổn định cho tăng trưởng vào ngày 18/6/2026. (Nguồn ảnh: Báo Công Thương) |
Thực tiễn triển khai các dự án điện thời gian qua cho thấy, chỉ cần một khâu bị chậm trễ thì toàn bộ tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, ngành điện và các chủ đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị TP HCM nghiên cứu thành lập bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo về bảo đảm an ninh năng lượng nhằm tạo đầu mối theo dõi tổng thể, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan quán triệt tinh thần không để TP HCM thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành điện mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty và chính quyền địa phương.
Việc bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục là nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành cùng TP HCM trong công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực TP HCM cùng các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cũng đề nghị TP HCM khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án điện theo quy hoạch; đồng thời đẩy nhanh việc cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch liên quan đến đất đai, xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.
Với vai trò là “mạch máu” của hệ thống điện, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình truyền tải và tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo dư địa phát triển lâu dài cho TP HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước.
Lê Linh
-
GE Vernova sẽ cung cấp thiết bị công nghệ H-Class cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
-
Thách thức cung ứng điện và giải pháp tối ưu hóa hệ thống trong mùa cao điểm
-
Tiết kiệm điện: Giải pháp chiến lược cho tăng trưởng bền vững
-
Sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng tiếp theo, EVNNPT tập trung giữ vững an ninh truyền tải điện quốc gia
-
GE Vernova sẽ cung cấp thiết bị công nghệ H-Class cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
-
Sớm tháo gỡ điểm nghẽn các dự án truyền tải, bảo đảm điện cho TP HCM
-
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo
-
Tiết kiệm điện: Giải pháp chiến lược cho tăng trưởng bền vững
-
Sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng tiếp theo, EVNNPT tập trung giữ vững an ninh truyền tải điện quốc gia



