Shell hợp tác với công ty Philippines phát triển dự án năng lượng tái tạo công suất 3 GW
Dự án năng lượng mặt trời dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028 và có công suất 3 GW. Công ty Emerging Power là đơn vị thuộc tập đoàn Nickel Asia, nhà khai thác quặng niken lớn nhất ở Philippines.
Trọng tâm phát triển của liên doanh là năng lượng mặt trời, nhưng liên doanh cũng cho biết các lựa chọn hệ thống lưu trữ năng lượng và gió trên bờ cũng đang được xem xét. Trong một tuyên bố, đại diện liên doanh tuyên bố rằng 1 GW công suất năng lượng tái tạo có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hơn 1,2 triệu cư dân ở Philippines.
![]() |
| Shell hợp tác với công ty của Philippines phát triển dự án năng lượng tái tạo công suất 3 GW |
Tập đoàn Shell, có trụ sở đặt tại London, hiện đang sở hữu 4,7 GW công suất sản xuất năng lượng tái tạo đã được lắp đặt và đang dự kiến phát triển trên toàn thế giới. Mục tiêu của Shell là không phát thải khí nhà kính ròng (net-zero) vào năm 2050.
Shell đã quyết định bán 45% cổ phần của mình trong dự án khí đốt tự nhiên Malampaya ở Philippines, có 38 GW dự án năng lượng tái tạo khác.
Dự án mới này sẽ gia nhập danh sách các dự án phát triển năng lượng tái tạo ngày càng tăng ở quốc gia Đông Nam Á, quốc đảo này đang nỗ lực để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Tập đoàn Prime Infrastructure Holdings chưa niêm yết của Enrique Razon đã tiết lộ ý định xây dựng cơ sở năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới, với công suất từ 2,5 đến 3 GW, vào tháng trước.
Philippines muốn tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của mình từ 21% vào năm 2020 lên 35% vào năm 2030 và 50% vào năm 2040. Vào năm 2020, than đá chiếm khoảng 60% trong hỗn hợp nhiên liệu. Tân Tổng thống của Philippines Ferdinand Marcos cho biết sẵn sàng ủng hộ việc thúc đẩy năng lượng tái tạo.
PV
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
EU hướng tới mục tiêu điện khí hóa năm 2040
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với TKV về dự án Luật Điện lực sửa đổi
-
TKV đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới quản trị hiện đại
-
PGS.TS Ngô Trí Long: Petrovietnam là lực lượng nòng cốt khai mở không gian kinh tế biển đất nước
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Doanh nghiệp là động lực quyết định thành công của hành trình Net Zero

