Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách

16:04 | 18/04/2021

208 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những ngày qua sân bay Tân Sơn Nhất hầu như luôn trong tình trạng đông nghẹt, hành khách "rồng rắn" nối nhau qua cổng an ninh. Ngày cao điểm có đến 631 chuyến bay, với gần 100.000 hành khách.
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 1
Hành khách chờ đợi làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 2
Những ngày qua, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, thậm chí có ngày tới 86.000 người.

Cụ thể, ngày 14/4 có 523 chuyến bay với 64.000 hành khách, ngày 15/4 có 581 chuyến bay có 77.000 hành khách và cao nhất là ngày 16/4 có 631 chuyến bay với 86.000 hành khách. Lượng hành khách trên đều bay quốc nội (do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không có đường bay quốc tế), cả chiều đi và đến đều rất đông.

"Quân số nhân viên đã tăng cường 100% và hoạt động hết công suất. Theo đó, ở sảnh A có 14 máy soi và sảnh B là 11 máy. Hành khách tăng cao mà chủ yếu tập trung vào khung giờ buổi sáng nên phải xếp hàng chờ đợi. Lực lượng an ninh hàng không và các đơn vị chức năng đều làm việc rất vất vả" - một vị đại diện sân bay nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 3
Hành khách vật vã xếp hàng chờ qua khâu an ninh soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, khâu khai báo y tế và tuân thủ quy định qua khâu an ninh soi chiếu cũng chưa được người dân ý thức và thực hiện tốt nên đã khiến việc giải tỏa hành khách chậm.

"Hiện nay, trung bình 5 khách đi qua an ninh soi chiếu thì có đến 3 khách bị nhắc nhở quay lại bỏ vật dụng qua máy soi. Và thường xuyên nhắc nhở hành khách quay lại thực hiện khai báo y tế. Điều này đã khiến gây nên tình trạng ùn tắc" - vị này lý giải.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 4
Nhu cầu du lịch, thăm thân tăng cao cộng với giá vé máy bay rẻ nên nhiều người chọn di chuyển bằng đường hàng không.

Sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp lịch trình có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách cần thực hiện khai báo y tế trên trang điện tử https://tokhaiyte.vn và lưu lại thông tin. Nhân viên hàng không sẽ kiểm tra khai báo y tế của hành khách trước khi xếp hàng vào khu vực kiểm tra an ninh.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 5
Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, khâu khai báo y tế và thực hiện kiểm tra an ninh chưa tốt khiến việc giải tỏa khách chậm.

Hành khách tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không xếp hàng, giữ trật tự, di chuyển theo luồng tuyến, lối đi đã được bố trí.

Đồng thời, hành khách phải chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thông tin tờ khai y tế, thẻ lên máy bay và để toàn bộ hành lý/vật dụng cá nhân vào khay trước khi vào soi chiếu.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 6
Nhân viên hàng không hỗ trợ hành khách để khỏi bị trễ giờ bay.

"Cảng đã yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự. Bộ phận an ninh soi chiếu được tăng cường lực lượng và mở tối đa thiết bị. Cùng với đó, chúng tôi mong hành khách tuân thủ nghiêm hướng dẫn, xếp hàng và thực hiện mọi quy định an ninh theo đúng trình tự, như vậy mới mong không bị ùn tắc" - đại diện sân bay lý giải.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 7
Tại sảnh A có 14 máy soi chiếu và sảnh B là 11 máy, đồng thời nhân viên an ninh cũng được tăng cường.
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 8
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 9
Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày cao điểm 631 chuyến bay, gần 100.000 hành khách - 10
Sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để hoàn tất thủ tục hàng không.

Theo Dân trí