Quân khu 7, Quân khu 9 đồng hành cùng nhân dân phòng chống dịch Covid-19
![]() |
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Cục Hậu cần, Quân khu 7 (Ảnh: QĐ) |
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh quân khu, Quân khu 7 và Quân khu 9 đã tăng cường lực lượng cho nhiều địa phương để cùng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang quân khu đã triển khai và đưa ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời, sát với tình hình thực tế bên cạnh đó như chương trình: Chia sẻ yêu thương - Chung tay đánh bay Covid-19, Chuyến xe nghĩa tình quân dân, ATM gạo nghĩa tình, Gian hàng 0 đồng, Cửa hàng 0 đồng lưu động, Phiên chợ 0 đồng…
Chính quyền sở tại các địa phương trên địa bàn đã đồng tình phối hợp, ủng hộ chủ trương của các quân khu, cụ thể như: “Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị, địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít giúp đỡ vùng có dịch nhiều”; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giúp dân có hiệu quả.
Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 đã ban hành Chỉ thị số 660-CT/ĐU về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời như thành lập 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), 5B (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) với 1.000 giường bệnh, chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông thành Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 400 giường. Bên cạnh đó Quân khu 7 chỉ đạo Cục Hậu cần phối hợp với Sở Y tế, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khảo sát, sửa chữa, củng cố 2 kho dự trữ vắc xin Covid-19 với tổng diện tích 432m2 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhận đóng gói bảo quản, vận chuyển vắc xin, tiếp nhận 7 xe chuyên dụng chuyển vắc xin Covid-19.
![]() |
Lữ đoàn 962 Quân khu 9 vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân trong vùng dịch (Ảnh: QĐ) |
Trong khi đó, tại biên giới Tây Nam, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 đã thành lập biên đội tàu lâm thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đồng Tháp tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến sông biên giới.
![]() |
Lữ đoàn 962 Quân khu 9 phối hợp với chiến sĩ biên phòng xác định "điểm nóng" cần tăng cường kiểm soát (Ảnh:QĐ) |
Các lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã thành lập nhiều đồn, chốt trạm, chốt lưu động để kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất nhập cảnh, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đồng thời lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh...
Với ý chí quyết tâm cao, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang quân khu cũng luôn đi đầu trong phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, không để người dân đói khổ, thiếu thốn trong đại dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
P.Tuân
![]() |
![]() |
![]() |
-
70 năm Không quân Nhân dân Việt Nam: Vinh quang và sứ mệnh bảo vệ bầu trời Tổ quốc
-
Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Dự án tàu ngầm "made in Vietnam" bị ngó lơ?
-
Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng
-
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5