Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

18:00 | 01/08/2026

11 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tại Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sáng 1/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề xuất bảy nhiệm vụ trọng tâm nhằm gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa ba trụ cột đối ngoại, quốc phòng và an ninh, hướng tới mục tiêu giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột và bất ổn còn tiếp diễn ở nhiều khu vực, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Đại tướng Phan Văn Giang trình bày tham luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại tướng cũng cho biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quán triệt các quan điểm "hai kiên định", "hai đẩy mạnh", "hai ngăn ngừa", trong đó giữ vững chính sách quốc phòng "bốn không", song song với việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Bảy nhiệm vụ trọng tâm phối hợp giữa ba Bộ

Đề cập yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, phối hợp thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hai là, phối hợp nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quyết sách lớn trong quan hệ quốc tế; tham mưu phát triển quan hệ với các đảng chính trị, quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế và khu vực; tham mưu cách ứng xử của Việt Nam trước các vấn đề nhạy cảm, điểm nóng quốc tế, khu vực, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc và nâng cao vị thế đất nước.

Ba là, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao, đối ngoại cấp cao, trao đổi đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trên cả kênh song phương và đa phương, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược.

Bốn là, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ.

Năm là, tăng cường hiệp đồng, hỗ trợ trong triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng như đón tàu hải quân nước ngoài thăm Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Sáu là, phối hợp xây dựng lực lượng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bảy là, phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan; triển khai hiệu quả Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Kết thúc tham luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng với những thành tựu đã đạt được, cùng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Phong Sơn

  • bidv-direct