Phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

08:36 | 07/08/2019

303 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 6/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức họp báo phát động cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.    

Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” là hoạt động cơ bản nằm trong Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần. Cuộc thi lần thứ III có thêm sự tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với tư cách đồng tổ chức.

phat dong cuoc thi sang kien vi cong dong lan thu iii
PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết: Điểm mới của cuộc thi năm nay là đối tượng tham gia được mở rộng hơn. Cụ thể, tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài, không giới hạn độ tuổi… quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi.

Giải “Sáng kiến vì cộng đồng” được trao tặng cho các tổ chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến xuất sắc, ý tưởng, dự án sáng tạo, những dự án thông minh,… nhằm góp phần giải quyết những vấn đề của cộng đồng, xã hội. Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ đưa ra các sáng kiến tham gia phát triển và đổi mới đất nước, hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo phát triển kinh tế - xã hội, thông qua đó định hướng, giáo dục thanh niên tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

Xây dựng kho dữ liệu về sáng kiến để các nhà lãnh đạo, quản lý tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; và kết nối các sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

phat dong cuoc thi sang kien vi cong dong lan thu iii
Toàn cảnh họp báo

Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến vì cộng đồng được thực hiện ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông-vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới,… Ban Tổ chức cũng khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến giúp hỗ trợ phát triển ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Những sáng kiến khả thi được tập hợp và lưu trữ trong ngân hàng “Sáng kiến vì cộng đồng" để các nhà lãnh đạo có thể tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tổ chức Hội thảo “Chia sẻ sáng kiến vì cộng đồng – Nhân rộng và kết nối”, đây là hoạt động lớn nằm trong khuôn khổ của chương trình.

Dựa trên các tiêu chí: tính phát triển, đối tượng tác động và kết quả mong đợi, tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng, hiệu quả chi phí, năng lực của đơn vị triển khai, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm giải Nhất trị giá 50 triệu đồng cùng Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình; giải Nhì trị giá 35 triệu đồng; giải Ba trị giá 25 triệu đồng và giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh tiền thưởng, các cá nhân, tổ chức sẽ nhận bằng khen của Ban tổ chức và kỷ niệm chương của chương trình.

Các dự án tham dự cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III gửi bản đăng ký tham gia cùng các tài liệu khác như video, thiết kế đồ họa, ảnh chụp… về địa chỉ: Tạp chí Cộng sản, 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: (04) 39429756/ 39429761/ 39429771/ 9429840; Email: [email protected] hoặc gửi hồ sơ qua website của chương trình tại địa chỉ www.sangkienvicongdong.vn.

Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 8/2019 đến hết tháng 2/2020. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2020.

Nguyễn Hoan

phat dong cuoc thi sang kien vi cong dong lan thu iii

Tôn vinh 12 “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
phat dong cuoc thi sang kien vi cong dong lan thu iii

Phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2