Pháp và Đức dẫn đầu "liên minh chống Nga" ở châu Âu
Nhà chính trị đối lập và blogger người Nga Alexey Navalny |
Pháp và Đức tuyên bố chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Moscow liên quan đến vụ nhà đối lập chính trị người Nga Navalny bị “đầu độc”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Paris và Berlin đang dẫn đầu một "liên minh chống Nga" đang trong quá trình thành lập ở EU.
“Tuyên bố của hai bộ trưởng Đức và Pháp, với nội dung và giọng điệu không thể chấp nhận được, minh chứng cho việc Paris và Berlin từ chối xem xét các sự kiện đã được các đại diện của Moscow nhiều lần vạch trần. Thay vì làm việc với Nga để làm rõ hoàn cảnh của những gì đã xảy ra với blogger Navalny, chính phủ Đức và Pháp hiện đã chuyển sang cách đe dọa chúng tôi”, bà Zakharova nói khi bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas và Jean-Yves Le Drian liên quan đến vụ Navalny.
Theo bà, Moscow đã nhiều lần chỉ ra với chính quyền Pháp và Đức rằng không thể chấp nhận được việc phớt lờ hàng loạt yêu cầu của Nga được gửi tới các cấp khác nhau.
"Rõ ràng, Pháp và Đức đang tự đặt mình vào vị trí đứng đầu "liên minh chống Nga" đang hình thành trong EU, bất chấp việc trước đó họ đã nhiều lần mong muốn được trở thành đối tác của Nga”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói.
Từ góc độ này, Nga thấy không thể buôn bán "như mọi khi" với Pháp và Đức.
“Chúng tôi xác nhận: nếu các đồng nghiệp của chúng tôi không xem xét lại chính sách đối đầu này, thì không có khả năng bình thường hóa quan hệ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể giao dịch như mọi khi với Berlin và Paris", bà Maria Zakharova nói.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Đức ngày 7/10 tuyên bố rằng “các đề xuất về các biện pháp trừng phạt bổ sung” chống lại Moscow đã được Pháp và Đức chuẩn bị liên quan đến vụ việc Navalny.
Theo các bộ trưởng, Paris và Berlin sẽ gửi đề xuất của họ trong tuần này tới các thành viên của EU.
Nhà chính trị đối lập và blogger người Nga Alexey Navalny đã phải nhập viện ở Omsk vào ngày 20/8 sau khi cảm thấy không khỏe do đi máy bay. Sau đó ông được chuyển đến Đức. Không lâu sau khi nhập viện Charité ở Berlin, chính phủ Đức cho rằng ông Navalny đã bị đầu độc bằng một chất loại Novichok.
Về phần mình, Điện Kremlin cho biết Berlin chưa thông báo cho Moscow về những phát hiện của mình và vẫn đang chờ nhận kết quả phân tích từ phía Đức.
Nh.Thạch
AFP
-
Nga cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên
-
Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Hungary không cần Ukraine để mua khí đốt Nga
-
Ukraine nói gì về việc Mỹ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga?
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam