Nga thừa nhận lệnh trừng phạt bởi vụ Navalny ảnh hưởng đến kế hoạch tín dụng của Nga

19:47 | 19/09/2020

318 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm thứ Tư (16/9), Nga đã thừa nhận rằng các cuộc thảo luận của phương Tây về các biện pháp trừng phạt Nga sau vụ đầu độc Alexei Navalny đang ảnh hưởng đến kế hoạch tín dụng trên thị trường vốn quốc tế, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước này.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Moscow đang đợi cơ hội để khai thác thị trường Eurobond, nhưng việc này sẽ khó thực hiện khi có mối đe dọa về các lệnh trừng phạt.

Ông nói: “Tất cả những hạn chế, lệnh trừng phạt và ầm ĩ xung quanh Navalny cho thấy chúng tôi đang ở vị trí không tốt".

Moscow đang tìm kiếm nguồn để bù đắp sự thiếu hụt ngân sách do giá dầu giảm và đại dịch Covid-19, do đó, bất kỳ sự chậm trễ nào đều là khó khăn đối với Nga. Lần gần đây nhất Nga huy động được 2,5 tỷ USD vào tháng 6/2019 thông qua Eurobonds.

nga-thua-nhan-lenh-trung-phat-boi-vu-navalny-anh-huong-den-ke-hoach-tin-dung-cua-nga
Alexei Navalny

Navalny, thủ lĩnh đối lập chống Tổng thống Vladimir Putin, gục ngã vào tháng trước khi đang trên đường từ Siberia đến Moscow. Ông Navalny được di chuyển đến bệnh viện Berlin bằng máy bay, ở đó các bác sĩ phát hiện ông ta bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Đức cho biết các phòng thí nghiệm ở ba quốc gia đã phát hiện sự hiện diện của Novichok và yêu cầu Moscow giải thích. Nga cho biết họ vẫn chưa được thấy bằng chứng.

Trong chuyến thăm tới Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết: “Theo quan điểm của Vương quốc Anh, rất khó để có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho vụ đầu độc này được thực hiện bởi cơ quan tình báo Nga, nhưng chắc chắn chính phủ Nga phải trả lời về việc này".

Tại sao lại đầu độc Navalny?

Người phát ngôn cho Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi về những hậu quả có thể xảy ra đối với dự án đường ống Nord Stream 2 vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức, nói rằng thật sai lầm khi liên kết dự án với vụ Navalny. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải đối mặt với những lời kêu gọi tạm dừng dự án đã hoàn thành hơn 90% và dự kiến hoạt động từ đầu năm 2021. “Đây là một dự án thương mại hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả Nga và các nước Liên minh châu Âu, chủ yếu là Đức”, Peskov nói.

Các đồng minh của Navalny đã phản ứng, nói rằng Moscow không việc gì phải đầu độc đối thủ với mức độ ủng hộ rất thấp.

Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu cho biết không có lý do gì để Nga đầu độc Navalny bằng chất độc thần kinh cấp quân sự và sau đó cho phép ông ta đến Đức - nơi chất này có thể được phát hiện. Họ nói: "Đâu là lý do để chính quyền Nga đầu độc Alexei Navalny, vì tính ra mức độ ủng hộ thực tế của ông ấy không tới 2%?".

Chánh văn phòng của Navalny, Leonid Volkov đã trả lời trên kênh Telegram của mình rằng: “Cứ như thể họ đang nói rằng: Nếu mức độ ủng hộ của ông ấy là 20%, thì chúng tôi đã đầu độc ông ấy”.

Người phát ngôn của Navalny Kira Yarmysh cho biết về kết quả của các cuộc bầu cử ở địa phương vào cuối tuần vừa rồi cho thấy các ứng cử viên được Navalny ủng hộ đã giành được ghế ở hai thành phố ở Siberia, chứng tỏ sự ủng hộ của người dân Nga cho ông cao hơn nhiều.

Navalny, người đã trải qua vài tuần trong tình trạng hôn mê, hôm thứ Ba (15/9) đã chia sẻ một bức ảnh chụp với gia đình cho thấy ông đã ngồi dậy trên giường bệnh ở Berlin. Ông cho biết giờ đã có thể tự thở.

Chính trị gia đối lập Dmitry Gudkov nói với Reuters rằng ông được nhóm của Navalny báo rằng quá trình hồi phục của Navalny sẽ mất nhiều thời gian.

Lan Thu (Theo Reuters)