Petronas di chuyển tàu hóa lỏng khí nổi PFLNG Satu tới ngoài khơi Sabah
(PetroTimes) - Tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia đã di chuyển tàu hóa lỏng khí đốt nổi PFLNG Satu từ cụm mỏ Kumang ngoài khơi Sarawak đến cụm mỏ Kebabangan (KBB) ngoài khơi Sabah. Tàu FLNG Satu sẽ được neo ở khu vực có độ sâu 120 mét nước trong cụm mỏ KBB, nằm cách phía Tây Bắc Kota Kinabalu, Sabah 90 km.
![]() |
Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành khâu đầu của Petronas, Mohd Anuar Taib, cho biết PFLNG Satu sử dụng công nghệ cho phép tàu di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, qua đó nâng cao uy tín cho hệ thống cung cấp LNG của Petronas, đáp ứng nhu cầu LNG ngày càng gia tăng.
Petronas đã giao thành công 19 chuyến hàng LNG kể từ khi đưa tàu PFLNG Satu vào hoạt động. PFLNG Satu được thiết kế dài 365 mét với công suất 1,2 triệu tấn LNG/năm, có thể hoạt động đến 20 năm mà không cần đưa vào sửa chữa.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí(CPTI)
-
[VIDEO] Đột phá chuyển dịch xanh của các tập đoàn dầu khí Đông Nam Á
-
Mô hình quản lý vốn và quyết định đầu tư tại PETRONAS
-
Petronas phát hiện khí đốt lớn ngoài khơi Suriname: Bước tiến mới hướng tới dự án LNG nổi
-
Khủng hoảng Hormuz đang thay đổi PETRONAS như thế nào?
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Bài 5: Thiết lập thị trường để nhân rộng các mô hình hiệu quả
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị

