OPEC vẫn khai thác thấp hơn mục tiêu 1 triệu thùng mỗi ngày

15:51 | 13/07/2022

1,045 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các thành viên OPEC trong hiệp ước OPEC+ đã bơm 24,8 triệu thùng/ngày vào tháng 6, tức là thấp hơn 1 triệu thùng/ngày so với mục tiêu đề ra, dữ liệu của OPEC cho thấy.
OPEC vẫn khai thác thấp hơn mục tiêu 1 triệu thùng mỗi ngày

Theo đó, 13 thành viên OPEC đã khai thác tổng cộng 28,716 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng 234.000 thùng/ngày so với tháng 5, theo Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC (MOMR).

Tuy nhiên, 10 thành viên trong hiệp ước OPEC+ chỉ khai thác 24,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn 1 triệu thùng/ngày so với mục tiêu 25,864 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Iran, Libya và Venezuela là các thành viên được miễn trừ khỏi hiệp ước OPEC+.

Libya chứng kiến ​​sự sụt giảm sản lượng lớn nhất trong tháng 6, khi sản lượng của nước này giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày vào các tháng trong quý II do chính trị bất ổn, biểu tình và tình trạng phong tỏa cảng vẫn tiếp diễn.

Nước khai thác dầu hàng đầu của OPEC là Ả Rập Xê-út đã ghi nhận mức tăng sản lượng dầu thô nhiều nhất trong tháng 6 so với tháng 5. Tuy nhiên, theo các nguồn thứ cấp của OPEC, ngay cả Ả Rập Xê-út cũng không đạt được hạn ngạch trong tháng 6. OPEC cho hay, sản lượng dầu của Ả Rập Xê-út đã tăng 159.000 thùng/ngày lên 10,585 triệu thùng/ngày.

Được biết, mục tiêu của Ả Rập Xê-út là 10,663 triệu thùng/ngày, do đó Vương quốc này đã khai thác ít hơn 78.000 thùng/ngày so với hạn ngạch vào tháng trước. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út báo cáo với OPEC rằng, họ đã khai thác 10,646 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Trong khi đó, UAE được cho là đã vượt nhẹ mục tiêu với sản lượng 3,083 triệu thùng/ngày, so với hạn ngạch 3,075 triệu thùng/ngày.

Về phía Iraq, nước khai thác dầu lớn thứ hai của OPEC, ghi nhận sản lượng thấp hơn mục tiêu 75.000 thùng/ngày, theo các nguồn thứ cấp của OPEC.

Thành viên thiếu hụt hạn ngạch nhiều nhất trong vài tháng qua là Nigeria. Sản lượng dầu của nước này chỉ đạt trung bình 1,238 triệu thùng/ngày trong tháng 6, trong khi hạn ngạch là 1,772 triệu thùng/ngày.

Trong 2 tháng 7,8, mục tiêu cho 10 thành viên OPEC thậm chí còn cao hơn khi OPEC+ quyết định đẩy nhanh việc nới lỏng các mức cắt giảm và kết thúc hoàn toàn việc cắt giảm đó vào cuối tháng 8.

Bình An