OPEC+ hoãn họp: Dấu hiệu tan vỡ của liên minh dầu mỏ lớn nhất thế giới?

18:03 | 25/11/2023

5,284 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu lao dốc hôm thứ Năm do ảnh hưởng bởi việc trì hoãn cuộc họp của liên minh OPEC+, làm dấy lên nghi vấn về sự bất hòa giữa các thành viên và đặt ra câu hỏi về việc duy trì cắt giảm sản lượng tự nguyện của Ả Rập Saudi.
OPEC+ hoãn họp: Dấu hiệu tan vỡ của liên minh dầu mỏ lớn nhất thế giới?
OPEC+ dự kiến duy trì sản lượng dầu tăng khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu tăng

Khoảng 3:30 chiều GMT, một thùng dầu Brent từ Biển Bắc giao vào tháng 1 giảm 1,46% xuống 80,76 USD.

Một thùng dầu West Texas Middle (WTI) giao cùng tháng, giảm 1,52% xuống 75,93 USD.

Giá tiếp tục lao dốc trước thông báo hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng của các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh OPEC+ đến ngày 30/11, ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào Chủ nhật.

Các nhà phân tích của Energi Danmark nhận xét: “Thị trường coi đây là dấu hiệu của sự bất đồng giữa các nước sản xuất trong khối”.

Cuộc họp sẽ được phát trực tiếp, liên minh cho biết trong một thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Năm.

Hai nguồn tin nói với AFP rằng việc trì hoãn có liên quan đến những khác biệt trong quá trình thỏa thuận, đặc biệt là những bất đồng giữa Ả Rập Saudi và các nước châu Phi về hạn ngạch sản xuất.

Các nhà phân tích của DNB cũng cho rằng cuộc họp bị hoãn là do "sự không hài lòng của Angola và Nigeria với những thay đổi về hạn ngạch".

Theo Stephen Innes, nhà phân tích tại SPI AM: “Với việc sản lượng của Mỹ và các nước ngoài OPEC ngày càng tăng, không có gì ngạc nhiên khi liên minh các nhà sản xuất muốn bơm thêm dầu chứ không phải cắt giảm sản lượng vì sợ mất dù chỉ một phần nhỏ thị phần của họ”.

Ả Rập Saudi cũng đang phải gánh chịu hậu quả của việc cắt giảm sản lượng từ OPEC+, quyết định cắt giảm sản lượng một triệu thùng mỗi ngày diễn ra bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm vào tháng 6 năm ngoái. Sau đó, mức giảm được gia hạn hàng tháng cho đến tháng 9, sau đó là cuối năm.

Theo chân Saudi Arabia, Nga cũng công bố mức cắt giảm khiêm tốn và kéo dài đến cuối năm 2023.

Mức giảm này bổ sung cho mức giảm được đưa ra kể từ đầu tháng 5 và có hiệu lực cho đến cuối năm 2024 do 9 nhà sản xuất quyết định, bao gồm Riyadh, Moscow, Baghdad và Dubai, với tổng sản lượng 1,6 triệu thùng mỗi ngày.

Do đó, Saudi cần một thành viên khác tham gia cắt giảm sản lượng “và có vẻ như các cuộc đàm phán không hề dễ dàng”, Ipek Ozkardeskaya của Swissquote nhấn mạnh.

Nhà phân tích cảnh báo: “Ả Rập Saudi dường như muốn từ bỏ vai trò là “nhà sản xuất bản lề”, một vai trò quan trọng trong việc việc cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu bằng cách điều chỉnh mức sản xuất để ổn định giá cả”.

Ví dụ, vào tháng 3/2020, Nga từ chối cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá cả do ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus.

Ả Rập Saudi sau đó đã tăng sản lượng vàng đen trên thị trường bằng cách đưa xuất khẩu dầu của nước này lên mức kỷ lục, đẩy giá xuống dưới 50 USD. Một mức mà họ phải mất 8 tháng mới thu hồi lại được, đặc biệt là khi các biện pháp hạn chế do đại dịch Corona trong thời gian đó đã khiến giá nhanh chóng giảm xuống mức âm.

Bà Ozkardeskaya nói: “Nếu Ả Rập Saudi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các nước sản xuất khác sau tất cả những nỗ lực đơn phương mà họ đã thực hiện, họ sẽ ngừng gia tăng cắt giảm sản lượng hoặc thậm chí từ bỏ.

Thị trường dự đoán động thái tiếp theo của OPEC+ như thế nào?Thị trường dự đoán động thái tiếp theo của OPEC+ như thế nào?
Thị trường dầu mỏ quay cuồng sau những bình luận từ IEAThị trường dầu mỏ quay cuồng sau những bình luận từ IEA
OPEC+ bất ngờ hoãn cuộc họp đến ngày 30/11OPEC+ bất ngờ hoãn cuộc họp đến ngày 30/11
Angola không có ý định rời OPEC+Angola không có ý định rời OPEC+

Anh Thư

AFP