Những việc làm phụ nữ không ngờ đến gây tổn thương cho tử cung

14:38 | 27/02/2019

389 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tử cung là cơ quan sinh sản quan trọng đối với phụ nữ, là nơi nuôi dưỡng thai nhi, vì vậy để có một tử cung khỏe mạnh là điều hết sức quan trọng, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng và đúng phương pháp.

Trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ không chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, thường xuyên làm những việc gây tổn hại cho tử cung, còn cảm thấy đó là những việc không quan trọng, không đáng chú ý. Chỉ cho đến khi tử cung biểu tình, xuất hiện các vấn đề mới thấy hối hận.

nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung

Không chú ý giữ ấm cơ thể: Theo quan điểm của y học Trung Quốc, phụ nữ là thuộc tính âm và đàn ông thuộc tính dương. Do vậy, thể chất của phụ nữ đều là thiên về tính hàn, nếu không coi trọng việc giữ ấm cơ thể, khí hàn trong cơ thể càng ngày càng nặng, đối với tử cung cũng không tốt, từ đó gây ra những mầm mống gây bệnh cho tử cung.

Phá thai nhiều lần: Tử cung là nơi bắt đầu của một sinh mạng mới, nhưng rất nhiều người không ý thức rõ ràng trong việc tránh thai, dẫn đến có thai ngoài ý muốn, sau đó là phá thai. Bất luận dùng phương pháp gì để phá thai thì đối với tử cung đều có tổn hại rất lớn, sẽ làm hỏng nội mạc tử cung, bào mòn nội mạc tử cung, từ đó ảnh hưởng tới môi trường của tử cung, ảnh hưởng đến sự thay đổi kinh nguyệt, thậm chí gây sinh non, nghiêm trọng là không thể mang thai.

Không coi trọng vấn đề vệ sinh khi quan hệ: Khi nam nữ trong quá trình quan hệ có rất nhiều điều phải chú ý, trong đó vấn đề vệ sinh vô cùng quan trọng, nhưng rất nhiều người lại bỏ qua. Nếu khi quan hệ, hai bên không làm tốt quá trình vệ sinh, điều này rất dễ dẫn đến các vi khuẩn từ âm đạo xâm nhập vào tử cung, gây viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, gây tổn thương đến sức khỏe của tử cung.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là nếu nam giới không làm sạch bao quy đầu, cũng rất dễ đưa vi khuẩn vào tử cung phụ nữ, và việc kích thích tử cung trong thời gian dài sẽ gây ra ung thư tử cung, gây hại cho sức khỏe của tử cung và cơ thể phụ nữ. Cả nam giới và phụ nữ phải chú ý đến vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo sự khô ráo của các bộ phận sinh dục và cơ quan sinh sản.

nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung

Để có tử cung khỏe mạnh cần lưu ý:

Ngoài việc giữ ấm cơ thể, tránh phá thai nhiều lần, giữ vệ sinh sạch sẽ trong khi quan hệ để bảo vệ tử cung khỏe mạnh, chị em phụ nữ cũng phải có một chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp, ăn nhiều rau xanh, trái cây và thường xuyên tập thể dục để nâng cao thể chất, điều này cũng góp phần bảo vệ tử cung.

Tiếp theo, chị em phụ nữ cần phải đi khám phụ khoa theo định kì (6 tháng – 1 năm một lần) giúp phòng tránh các bệnh về nhiễm trùng và ung thư tử cung. Trong mỗi lần khám, bác sĩ sẽ kiểm tra tổng thể và cụ thể các bộ phận trong cơ quan sinh sản để biết bộ phận nào đang “gặp rắc rối” để còn điều trị kịp thời.

Ngoài ra, quan sát khí hư cũng là một cách để chẩn đoán tử cung của mình có khỏe mạnh hay không. Khí hư bình thường là một lượng nhỏ dịch tiết có màu trắng hơi dính, tùy theo thời gian kinh nguyệt mà lượng dịch này thay đổi. Tuy nhiên nếu khí hư kèm máu, mủ, xuất hiện quá nhiều, kèm theo mùi hôi tanh hoặc màu sắc khác thường thì đó là dấu hiệu cảnh báo cơ quan sinh sản của bạn đang bị bệnh nào đó mà nguyên nhân có thể xuất phát từ tử cung.

Hà Ly (t/h)

nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung Những dưỡng chất cần thiết cho người trên 40 tuổi luôn khỏe mạnh
nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung Trị bệnh hiệu quả từ cây trong vườn nhà
nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung Bảo vệ sức khỏe từ việc ngâm chân nước muối hằng ngày
nhung viec lam phu nu khong ngo den gay ton thuong cho tu cung Uống nước ngọt có gas ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.