Nhật Bản giải phóng 630.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
![]() |
Cuộc đấu thầu sẽ được tiến hành vào ngày 9/2/2022 tại Terminal Shibushi, nằm ở tỉnh Kagoshima. Việc giao hàng sẽ được lên lịch từ ngày 20/3 đến ngày 30/6/2022.
Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ phát động phong trào quốc tế nhằm giải phóng nguồn dự trữ dầu chiến lược. Nhật Bản, có nguồn dự trữ dầu đủ để đáp ứng 244 ngày tiêu thụ nội địa, đã đi theo chiến lược của Mỹ. Mục đích là để ổn định giá dầu.
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tái cơ cấu các kho dự trữ dầu nặng và trung bình của mình. Mục đích là thay thế chúng bằng dầu chất lượng nhẹ hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước.
Tính đến tháng 10/2021, Nhật Bản có tổng cộng 490,4 triệu thùng dự trữ. Con số này bao gồm dự trữ dầu quốc gia là 285,9 triệu thùng dầu thô và 8,99 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ.
Dự trữ tư nhân cũng chiếm 8,99 triệu thùng dầu thô và 108,8 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ. Ngoài ra, Nhật Bản có kho dự trữ chung với Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là 10,8 triệu thùng.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Phân tích nguy cơ xung đột lớn tại Trung Đông và ảnh hưởng toàn cầu
-
Những yếu tố nào chi phối thị trường dầu khí thế giới tuần qua?
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển