Thấy gì từ hành động xả kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ và đồng minh?
(PetroTimes) - Barclays tăng dự báo giá dầu trung bình cho năm 2022 với dầu Brent lên mức 80 đô la/thùng và WTI là 77 đô la/thùng khi quan sát thấy lượng dự trữ giảm nhanh hơn dự kiến và phản ứng thận trọng của nguồn cung dầu.
![]() |
Giá dầu gần đây đã giảm sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ thông báo rằng họ sẽ giải phóng dự trữ dầu thô. Mục tiêu của các quốc gia này là giảm giá nhiên liệu.
Tuy nhiên, Braclay tin rằng “dự trữ dầu chiến lược không phải là nguồn cung cấp bền vững”. Braclay cho rằng sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường chỉ là tạm thời.
Trên thực tế, OPEC và các đồng minh trong OPEC+ đã không điều chỉnh tăng mục tiêu sản lượng của họ. Số lượng này tăng 400.000 thùng/ngày vào tháng 12 năm 2021.
Mặc dù OPEC+ không muốn đáp ứng nhu cầu, nhưng sự bùng phát trở lại của các trường hợp nhiễm COVID-19 ở châu Âu là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Do đó, nhu cầu có thể sẽ giảm. Do đó, triển vọng của Barclays về giá dầu tăng vẫn không chắc chắn.
Nh.Thạch
AFP
-
Giá dầu hôm nay (5/5): Tăng trước những tín hiệu tiêu cực từ Trung Đông
-
Giá dầu cao gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu
-
Giá dầu hôm nay (4/5): Duy trì xu hướng giảm nhẹ sau quyết định của OPEC+
-
Iran cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 140 USD
-
Giá dầu hôm nay (30/4): Chạm mốc cao nhất trong nhiều tuần
-
Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026
-
Năng lượng Mỹ tái định hình cán cân thương mại châu Á
-
Gắn năng lượng tái tạo với kinh tế biển: Hướng đi chiến lược từ thực tiễn phía Nam
-
Điều hành giá xăng dầu linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng
-
Gỡ vướng pháp lý quy hoạch năng lượng, mở đường "hút" vốn

