Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng hạn chế phòng dịch kể từ tháng 11
![]() |
| Người dân Nhật Bản đi lại trên đường phố Tokyo hôm 14/8. |
Sáng nay, Tiểu ban chính sách ứng phó với đại dịch Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản đã thống nhất gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 30/9 đối với 19 tỉnh thành tại quốc gia này.
Tình trạng khẩn cấp vốn đang được áp dụng tại 21 tỉnh đến ngày 12/9, riêng 2 tỉnh Miyagi và Okayama sẽ cùng với 6 tỉnh khác triển khai áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm cũng kéo dài đến 30/9.
Kế hoạch kể trên sẽ được đệ trình lên Quốc hội Nhật Bản vào chiều nay và Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ chính thức công bố điều này vào buổi tối cùng ngày.
Tính đến ngày 9/9, Nhật Bản ghi nhận 60,9% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19, trong khi 49% dân số đã chủng ngừa đầy đủ.
Hồi đầu tháng 9, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản được thành lập, được cho là có nhiệm vụ cấp mã QR cho những công dân tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, nhằm hướng tới mở rộng hoạt động kinh tế-xã hội cho những đối tượng này.
Trên thực tế, ngày càng có nhiều yêu cầu khởi động lại các hoạt động kinh tế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Từ đó, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng kế hoạch nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động du lịch, các sự kiện quy mô lớn...
Kế hoạch nới lỏng dự kiến được áp dụng kể từ tháng 11, khi đa số người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Nhà chức trách Nhật Bản nhận định, việc nới lỏng các hạn chế có thể áp dụng đối với các khu vực đang trong tình trạng khẩn cấp, do nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những người đã tiêm chủng đầy đủ là rất thấp.
| Australia dự kiến áp dụng hộ chiếu vaccine từ tháng 10 tới | |
| Philippines thí điểm thực hiện giải pháp mới chống dịch Covid-19 | |
| Biến thể Mu gây Covid-19 xuất hiện ở 49/50 bang của Mỹ |
Bình An
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp


