Người đàn bà lừa đảo xin học bổng Anh, Mỹ với giá 25.000 USD

14:14 | 06/10/2018

372 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyệt nói dối làm trong cơ quan nhà nước, có thể "chạy" việc, lo thủ tục du học Mỹ, Anh... với giá 25.000-50.000 USD.
Nguyên đại úy công an lừa người yêu cũ hàng trăm triệu đồng
Giả danh phóng viên chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng của doanh nghiệp
Hà Tĩnh: "Diễn kịch" chạy dự án, lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Bùi Minh Nguyệt (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người đàn bà lừa đảo xin học bổng Anh, Mỹ với giá 25.000 USD
Bị can Bùi Minh Nguyệt.

Theo cảnh sát, Nguyệt từng có hai tiền án về tội danh trên, tổng hình phạt là 12 năm tù. Do nuôi con nhỏ, Nguyệt xin hoãn thi hành án, song vẫn tiếp tục phạm tội.

Khi tiếp xúc với người, Nguyệt nói dối đang làm ở cơ quan nhà nhà nước, có quan hệ nhiều lãnh đạo bộ, ngành. Nguyệt có khả năng xin việc cho người có nhu cầu xin vào làm tại cơ quan nhà nước và xin học bổng du học Anh, Mỹ...

Với mỗi bộ hồ sơ xin việc, du học (hưởng học bổng 100%), Nguyệt thu từ 25.000 đến 50.000 USD. Trưa 20/9, khi Nguyệt đang nhận tiền của một số người tại một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), cảnh sát đã bắt quả tang.

Cơ quan chức năng cho hay, từ cuối năm 2017 đến nay, Nguyệt đã lừa 6 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của Nguyệt hãy tới trụ sở trình báo.

VNE