Quảng Ninh:

Giả danh phóng viên chiếm đoạt 1,9 tỉ đồng của doanh nghiệp

21:03 | 03/10/2018

230 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tới tìm đến doanh nghiệp, tự giới thiệu là phóng viên đề nghị viết bài quảng bá sản phẩm, sau đó nói có mối quen biết rộng rãi nên có thể chạy dự án. Tin tưởng, doanh nghiệp này đã nhiều lần đưa tiền cho đối tượng để bôi trơn. Chỉ đến khi tiền đã đưa mà dự án mãi không thấy, doanh nghiệp này mới ngã ngửa biết bị lừa.
quang ninh bat doi tuong gia danh phong vien chiem doat 19 ti dong cua doanh nghiepMất 1,3 tỉ đồng sau cuộc điện thoại
quang ninh bat doi tuong gia danh phong vien chiem doat 19 ti dong cua doanh nghiepGiả danh phó phòng cảnh sát để lừa đảo
quang ninh bat doi tuong gia danh phong vien chiem doat 19 ti dong cua doanh nghiepGiả danh phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tới (31 tuổi, ở quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chủ một cơ sở chuyên sản xuất máy chế biến thức ăn đóng trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về việc bị người đàn ông giới thiệu tên Hùng, đang công tác tại Tạp chí Thanh tra lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 1,9 tỉ đồng.

quang ninh bat doi tuong gia danh phong vien chiem doat 19 ti dong cua doanh nghiep
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Cụ thể, giữa năm 2018, Hùng tìm đến doanh nghiệp đề nghị viết bài quảng bá sản phẩm trên tạp chí. Tại đây, Hùng tiết lộ cho doanh nghiệp biết bản thân có mối quan hệ rất rộng rãi, thậm chí cả Trung ương nên được biết Chính phủ hiện đang có gói thầu triển khai dự án đầu tư máy móc phục vụ nông nghiệp tại 24 tỉnh thành trong cả nước. Hùng cũng gợi ý doanh nghiệp, Hùng sẽ giúp đỡ để có được dự án này với điều kiện đưa cho anh ta số tiền đặt cọc chạy dự án là 720 triệu đồng.

Do tin tưởng vào khả năng của Hùng, doanh nghiệp này đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng mà không hề băn khoăn. Đến nay, tổng số tiền doanh nghiệp đã chuyển cho Hùng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh lên tới 1,9 tỉ đồng.

Tiền đã chuyển mà vẫn không thấy dự án cũng như giấy chứng nhận đâu, doanh nghiệp nghi ngờ Hùng là kẻ lừa đảo nên trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/9, lực lượng chức năng xác định được đối tượng lừa đảo doanh nghiệp trên chính là Phạm Văn Tới hay còn gọi là “Hùng”. Tới sau đó được sự vận động, thuyết phục của cơ quan công an nên đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tới khai, toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt của doanh nghiệp dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết khoảng 1 tỉ đồng. Còn lại số tiền 800 triệu đồng Tới gửi trong tài khoản và hơn 100 triệu Tới chuyển cho một công ty môi giới để viết bài.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa, thu giữ toàn bộ số tiền trong tài khoản của Tới tại ngân hàng cùng 56,2 triệu đồng của Công ty Cổ phần tổng hợp truyền thông quảng cáo Việt Nam và một điện thoại di động Tới dùng để liên lạc.

DT