Hà Tĩnh: "Diễn kịch" chạy dự án, lừa đảo 1,2 tỉ đồng

09:51 | 29/09/2018

459 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quý tự gọi điện cho giám đốc doanh nghiệp, nhận chạy dự án rồi đóng giả là chủ đầu tư, nói muốn trúng thầu cần chi 1,2 tỉ đồng để lo lót.
ha tinh dien kich chay du an lua dao 12 ty dongLuật Đầu tư công: Chủ tịch tỉnh hết thời chạy 'xin dự án'
ha tinh dien kich chay du an lua dao 12 ty dongSiêu lừa: "Chạy" giảm án tù, "chạy" dự án, "chạy" sổ đỏ
ha tinh dien kich chay du an lua dao 12 ty dong“Ma trận quân xanh, quân đỏ” trong đấu thầu

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt Nguyễn Ngọc Quý (29 tuổi, ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

ha tinh dien kich chay du an lua dao 12 ty dong
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2016, nghe thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế mở thầu xây dựng công trình, biết anh Lộc (35 tuổi, chủ doanh nghiệp) đang tìm công trình để đấu thầu nên Quý đã gặp anh Lộc, nói sẽ xin dự án giúp, chỉ cần chi tiền "hoa hồng" là mọi việc sẽ xong.

Quý sau đó thuê một người đóng giả trưởng ban dự án ở Huế để làm việc với anh Lộc. Tiếp đó, anh ta đưa cho giám đốc doanh nghiệp một số điện thoại khác của mình, song lừa là của chủ đầu tư ở Huế, nói anh Lộc gọi vào để đặt vấn đề. Đầu dây bên kia yêu cầu anh Lộc phải chi 1,2 tỉ đồng để lo lót.

Có tiền, Quý dùng tiêu xài cá nhân, không xin bất kỳ dự án nào. Chờ mãi không thấy kết quả, anh Lộc trình báo cảnh sát, Quý bị bắt.

VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc