Ngày thơ Việt Nam trên cả nước

11:07 | 22/02/2013

1,044 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nhiều năm trở lại đây, Ngày thơ Việt Nam không chỉ còn được tổ chức ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa phương trong cả nước.Những ngày qua trên khắp cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi chào đón ngày hội.

Tại Hà Nội: Hội Nhà văn Việt Nam là nơi chủ trì lễ hội Thơ diễn ra trong suốt 3 ngày đêm (13, 14 và 15 tháng Giêng) tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám với nhiều chương trình liên tục tiếp nối. Các hoạt động chính trong ngày khai mạc (15 tháng Giêng): Sân thơ “Đất nước – Mùa xuân”; Sân thơ trẻ “Tuổi trẻ với Tổ quốc”; Triển lãm kỷ niệm 70 năm văn hóa cứu quốc; Phát hành sách; Sân thơ “Vườn thơ đất nước” của các CLB Thơ Hà Nội và Trung ương… Năm nay, Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ - Tổ quốc” đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo tác giả, bạn đọc, bạn yêu thơ đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn thủ đô và các tỉnh. Lực lượng chính của Ngày Thơ lần thứ 11 là sinh viên của 11 trường đại học; các tác giả trẻ đại diện các vùng, miền của Tổ quốc; ngoài ra còn có 21 CLB thơ tham gia trình diễn các tiết mục chọn  lọc.

Ngày hội thơ 2012 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thái Nguyên: Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 11 tỉnh Thái Nguyên (diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam) tập trung thể hiện chủ đề: Giai điệu Tổ quốc. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà thơ trung ương, đại diện văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ, trường học trong tỉnh; với các tác phẩm thơ, nhạc, múa, diễn xướng về đề tài đất nước, quê hương cách mạng, tình yêu cuộc sống và con người… mang đậm bản sắc các dân tộc Thái Nguyên. Bên cạnh đó còn có các hoạt động mở rộng như: Thi đề thơ vào ảnh; Trưng bày các tác phẩm thư pháp (của CLB Thư pháp); Trưng bày poster chân dung và thơ của các nhà thơ Thái Nguyên.

Vĩnh Phúc:  Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Trường Quân sự Quân khu 2 (TP Vĩnh Yên) tổ chức Ngày Thơ với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc. Chương trình lễ hội thơ diễn ra từ 13 đến 15 tháng Giêng gồm những nội dung: rước ngọn lửa truyền thống từ nhà tưởng niệm Bác Hồ (trên đồi An Sơn); thắp nến tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh 50 hay câu thơ viết về Mùa xuân, Đảng, Bác Hồ; trình diễn văn nghệ, giao lưu thơ… Đặc biệt, chiều ngày 13 tháng Giêng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có cuộc gặp mặt, chúc mừng 3 nhà văn Việt Nam là những người con Vĩnh Phúc đã nhận được giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật năm 2012: nhà thơ Hữu Thỉnh (Giải thưởng Hồ Chí Minh), nhà văn Hà Đình Cẩn và Ngô Văn Phú (Giải thưởng Nhà nước).

TP Hồ Chí Minh: Chủ đề “Tuổi trẻ với đất nước” là thông điệp của các tác giả thơ hiện đang sống và sáng tác tại TP Hồ Chí Minh muốn thể hiện trong Ngày Thơ Việt Nam năm 2013. Hoạt động Ngày Thơ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng Giêng, tại hai địa điểm: 15 CLB Thơ tổ chức giao lưu, biểu diễn tại Cung Văn hóa Lao động (55B, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1); tối Nguyên Tiêu, trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1) là một dạ hội thơ của những tác giả trẻ đến từ Hội Nhà văn TP. HCM, các cơ quan báo chí và sinh viên của 4 trường đại học. Những tác phẩm được chọn lựa, trình diễn trong Ngày Thơ Việt Nam tại TP. HCM thể hiện sâu đậm tình cảm, trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, biên cương, hải đảo…

Đồng bằng Sông Cửu Long: Lễ hội thơ diễn ra ở khắp các tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, trong đó 3 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà mau tổ chức chung tại Sóc Trăng. Ngày Thơ lần thứ 11 tại các tỉnh ĐBSCL, bên cạnh các nhà văn, nhà thơ đã thành danh còn có sự tham gia nhiệt tình của các tác giả trẻ từ các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học…

Gia Lai: Ngày Thơ Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai được tổ chức trong 3 đêm: 13, 14 và 15 tháng Giêng với chủ đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân - Đất nước”. Các tác giả tham gia gồm nhiều thành phần, trong đó tác giả của lực lượng vũ trang khá đông (Binh đoàn 15, Binh đoàn Tây Nguyên). Lễ hội được diễn ra ở nhiều nơi: huyện Đức Cơ, Quảng trường Pleiku, Khách sạn Tre Xanh…

PV (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.