Ngày mai, xét xử vợ trung tá CSGT đầu độc chồng

16:30 | 28/03/2013

644 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng 29/3, Tòa án nhân dân TP HCM sẽ xét xử lưu động vợ đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông.

Hồ sơ vụ vợ đầu độc chồng là trung tá cảnh sát giao thông (CSGT) Trần Xuân Chuyên (51 tuổi, công tác tại Đội CSGT Phú Lâm, Công an TP HCM) bằng thuốc ngủ và thuốc trừ sâu để chiếm gia tài đã hoàn tất.

Theo kế hoạch thì bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi) sẽ bị Tòa án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày 22/3. Tuy nhiên phiên tòa xét xử bị cáo Liên đã hoãn lại tới ngày 29/3.

Do bị thua cờ bạc, bà Liên vay nợ nhiều người, số tiền nợ lên tới 1,3 tỉ đồng. Không có tiền trả, bị chủ nợ đòi gắt gao, bà Liên thuyết phục chồng bán căn nhà 3 tầng ở quận 6 để bà lấy tiền trả nợ. Không được chồng đồng ý bán nhà và dọa ly hôn nên bà Liên đã nảy sinh ý định giết chồng để lấy tiền trả nợ.

Tang vật đầu độc chồng của bà Dư Kim Liên

Ngày 11/3/2012, sau khi uống rượu với bạn xong, ông Chuyên về nhà ngủ thì bà Liên pha 10 viên thuốc ngủ bỏ vào hộp sữa cho chồng uống. Sáng hôm sau thấy ông Chuyên vẫn còn thở, bà Liên mua thêm 5 viên thuốc ngủ khác về pha cho ông uống tiếp. Vẫn chưa thực hiện được kế hoạch giết chồng, bà Liên 2 lần đi mua thuốc trừ sâu rồi dùng xi lanh chích vào mông và bơm vào miệng cho đến khi ông Chuyên tử vong.

Tiếp đến, bà Liên dọn dẹp hiện trường rồi giả vờ đau đớn, vật vã bên xác chồng cho rằng ông Chuyên đột quỵ mà chết. Ngay sau đó, bà Liên vội vã cho khâm liệm chồng, hối người nhà tổ chức tang lễ, đưa thi thể ông Chuyên về huyện Củ Chi để an táng.

Thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu. Khi cảnh sát điều tra mở bọc ni lông, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, khiến mọi người xung quanh ai cũng bị ói mửa, chóng mặt.

Ngày 30/12, Công an TP HCM có kết luận điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Chuyên là do bị vợ đầu độc bằng thuốc ngủ, thuốc trừ sâu. Đồng thời cơ quan điều tra chuyển hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) cùng cấp truy tố bà Liên với tội giết người.

Viện KSND TP HCM truy tố Dư Kim Liên theo khoản 1 điều 93, có mức án cao nhất là tử hình.

Nguyễn Hiển