Nga xuất khẩu than đá sang Đông Nam Á đạt tới 13,1 triệu tấn

13:00 | 26/01/2024

296 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á năm lượng than nhập từ Nga đã đạt 13,1 triệu tấn, tăng đến 47% so với năm 2022.

Theo Nhật báo kinh doanh Vedomosti đưa tin trích dẫn dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler, năm 2023, xuất khẩu than của Nga sang các nước ở Đông Nam Á đã tăng mạnh sau khi nước này ngừng cung cấp than cho châu Âu.

Nga xuất khẩu than đá sang Đông Nam Á đạt tới 13,1 triệu tấn
Trong năm 2023, nhập khẩu than đá vào Việt Nam tăng mạnh về lượng và giảm về trị giá.

Theo thống kê, vào năm 2023 việc vận chuyển than Nga đến Đông Nam Á, ngoại trừ Trung Quốc, đã tăng 47%, đạt 13,1 triệu tấn. Các quốc gia tăng cường nhập khẩu than của Nga bao gồm Sri Lanka, quốc gia này đã tăng lượng mua gấp 4,5 lần lên 1,6 triệu tấn. Trong khi đó, Việt Nam tăng gần gấp đôi nhập khẩu lên 3,9 triệu tấn, Malaysia tăng 18% lên 3,8 triệu tấn và Indonesia tăng 1,7 lần lên 3,4 triệu tấn. Số liệu cho thấy lượng giao hàng tới Myanmar tăng 10%, đạt 41.000 tấn vào năm ngoái, trong khi Bangladesh mua 48.000 tấn than từ Nga.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại châu Á lớn nhất của Nga, đã nhập khẩu 40% tổng lượng than xuất khẩu của nước này kể từ năm 2022, tiếp theo là Ấn Độ (20%) và Hàn Quốc (13%).

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, nhập khẩu than trong tháng 12/2023 đạt kỷ lục 47,3 triệu tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu năm 2023 lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo ước tính sơ bộ của Kpler, xuất khẩu than của Nga sang Trung Quốc đạt tổng cộng 104 triệu tấn vào năm ngoái, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái khi hai nước tăng cường hợp tác năng lượng.

Than là một trong mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Nga. Trong nhiều thập kỷ, Nga đã xuất khẩu các loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than đá sang châu Âu. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Nga đã chuyển hướng, tăng cường vận chuyển than đến các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Trung Quốc... Đặc biệt là thời điểm giữa năm 2023, viện Indonexia áp hạn ngạch xuất khẩu than, các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu than đá từ NGa.

Trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ hiện là 4 nước nhập khẩu than đá Nga nhiều nhất, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Bộ tứ này thu mua hơn 80% lượng than xuất khẩu của Nga giai đoạn tháng 8/2022 - 7/2023, so với 47% vào giai đoạn tháng 8/2021 – 7/2022.

P.V

Nhật Bản yêu cầu Indonesia nối lại xuất khẩu thanNhật Bản yêu cầu Indonesia nối lại xuất khẩu than
Indonesia nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu thanIndonesia nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu than
TKV và Tổng công ty Đông Bắc được xuất khẩu tối đa trên 2 triệu tấn thanTKV và Tổng công ty Đông Bắc được xuất khẩu tối đa trên 2 triệu tấn than
Năm 2023: Indonesia sẽ xuất khẩu than như thế nào?Năm 2023: Indonesia sẽ xuất khẩu than như thế nào?