Nga từ chối tiết lộ bí mật về hệ thống phòng không S-600
![]() |
![]() |
![]() |
Hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 |
Đó là khẳng định của Tổng giám đốc tập đoàn Almaz-Antei, ông Ian Novikov, với kênh Zvezda của Nga ngày 21/8.
"Các tên lửa trong hệ thống phòng không tương lai chắc chắn sẽ có một tầm bắn vượt trội. Tầm bắn 500 km là đủ để tiêu diệt các máy bay chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) của địch. Nhưng vũ khí phòng không của Nga trong tương lai [kế tiếp hệ thống S-500] còn đòi hỏi những khả năng khác mà tôi không thể tiết lộ”, ông Novikov nói.
Khi được hỏi về tên của thế hệ phòng thủ mới, ông Novikov cho biết hiện tập đoàn Almaz-Antei chưa bàn tới vấn đề đó nhưng theo cách gọi từ trước đến giới thì hệ thống phòng thủ tương lai của Nga có thể sẽ là S-600.
Hệ thống tên lửa S-500 của Nga đang được đưa vào sản xuất. S-500 được nâng cấp dựa trên nền tảng S-400 với công năng chủ yếu là đánh chặn máy bay không người lái cỡ nhỏ và tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp, hay tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa đạn đạo chiến lược bay với tốc độ 5km/giây ở khoảng cách 500km, cũng như các loại vũ khí bay siêu thanh cao ngoài tầng khí quyển.
Dự kiến đến trước năm 2020, 10 tiểu đoàn trong lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sẽ nhận được những tổ hợp S-500.
Được thiết kế bởi tập đoàn Almaz-Antei, hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tầm bắn 600 km và đủ khả năng phát hiện, đồng thời tấn công tới 10 mục tiêu có tốc độ bay siêu âm.
S-500 vượt trội hơn các hệ thống S-400 hiện có trong quân đội Nga, cũng như hệ thống phòng không Patriot PAC3 của Mỹ.
Nh.Thạch
Sputnik
-
Ukraine phát hiện bí mật quân sự của Nga trong UAV "mắt thần" chiến trường
-
Nga thử nghiệm hơn 300 loại vũ khí ở Syria
-
Tổng thống Putin giới thiệu các vũ khí độc đáo của Nga
-
Báo Mỹ giải thích tại sao S-400 của Nga lại được nhiều nước đặt mua đến vậy?
-
Tướng Thổ Nhĩ Kỳ dọa dùng S-400 chống lại F-35 nếu Mỹ bán cho Hy Lạp
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ