Nga ra mắt xe chiến đấu bộ binh mới nhất tại Army-2020
![]() |
| Xe chiến đấu bộ binh Manul được trưng bày tại Army-2020 |
Đại diện nhà máy Kurgan cho biết, dòng xe chiến đấu bộ binh này sẽ hướng tới đối tượng khách hàng nước ngoài. Dòng BMP-3 Manul thực tế là sự kết hợp những phát triển tiên tiến trên các phiên bản sửa đổi mới nhất của BMP-3 và Boomerang, đặc biệt là động cơ UTD-32 gắn phía trước giúp tăng sức mạnh.
Đáng chú ý, xe được trang bị một hệ thống thông tin và kiểm soát, không chỉ thông báo cho người lái về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mà còn đưa ra các khuyến nghị về cách loại bỏ chúng.
Cụ thể, BMP Manul được trang bị module chiến đấu không người lái với pháo tự động 30 mm, súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng Kornet. Vị trí khoang động cơ đặt ở phía trước, khoang chở quân có sức chứa 8 người nằm ở phía sau.
![]() |
Tốc độ tối đa trên đường cao tốc của Manul là 70 km/h, trên đường đất là 55 km/h và 9,5 km/h khi lội nước thông qua hai động cơ phản lực nước bố trí phía sau xe. Hiện chưa rõ tầm hoạt động của chiếc xe nhưng theo ước tính sẽ vào khoảng 500 km.
Ngoài ra, BMP-3 Manul còn sử dụng modul chiến đấu không người lái đầy hứa hẹn TKB-945 (Boomerang-BM). Module này được trang bị trên các phương tiện tác chiến như Kurganets-25 và Boomerang, cũng như trên BMP T-15 Armata hạng nặng.
Theo các nhà phát triển, mức độ hợp nhất của Manul với BMP-3 là 50%, mở ra hướng nâng cấp BMP-3 cho các quốc gia đang sở hữu dòng xe chiến đấu bộ binh này.
Bình An
en24
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

