Nga chính thức quốc hữu hóa tài sản của hãng xe Pháp
![]() |
Công nhân Nga trong một nhà máy sản xuất của hãng Renault tại Nga (Ảnh: AFP). |
Tass đưa tin, Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga cho biết cổ phần của nhà sản xuất ô tô Renault của Pháp tại Nga đã được chuyển giao cho chính quyền thành phố Moscow và NAMI, một trung tâm nghiên cứu được nhà nước hậu thuẫn.
Theo quyết định trên, chính quyền thủ đô Moscow sẽ sở hữu 100% cổ phần của Renault tại Nga. Trong khi đó, 67,69% cổ phần của Renault trong Avtovaz sẽ được chuyển giao cho NAMI.
Được biết, Avtovaz là một nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Nga và là hãng đã chế tạo ra dòng xe ô tô Lada huyền thoại dưới thời Liên Xô. Hiện tại, Renault đang là chủ sở hữu của Avtovaz khi sở hữu gần 70% cổ phần của nhà sản xuất ô tô Nga này.
Sau khi số cổ phần của Renault được chuyển giao về NAMI, Avtovaz vẫn sẽ tiếp tục lắp ráp toàn bộ dòng sản phẩm xe Lada tại các nhà máy của hãng. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng cho các dòng xe Renault tại thị trường Nga.
Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga cũng tiết lộ thỏa thuận chuyển giao cổ phần cho NAMI có bao gồm một quyền lựa chọn kéo dài 6 năm để mua lại cổ phần của Renault tại Avtovaz.
"Bằng cách chuyển cổ phần của Tập đoàn Renault sang quyền sở hữu nhà nước, Nga sẽ có thể duy trì quyền kiểm soát Avtovaz và đảm bảo khả năng hoạt động của công ty trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đang ngày một gia tăng", Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết. Động thái này cũng sẽ cho phép công ty duy trì năng lực chính, chu kỳ sản xuất và việc làm cho người lao động, ông nói thêm.
Renault SA là một hãng xe lâu đời của Pháp với bề dày hơn 120 năm lịch sử. Được thành lập vào ngày 25/2/1899 bởi gia đình Renault, công ty này được biết đến với nhiều mẫu thiết kế và công nghệ mang tính cách mạng, đặc biệt là công nghệ động cơ xe đua F1. Doanh thu năm 2021 của hãng đạt hơn 46 tỷ euro và lợi nhuận đạt 970 triệu euro.
Hiện nay, Renault đã có mặt tại 118 quốc gia với 5 thương hiệu: Renault, Alpine, Dacia, Samsung Motors và Lada. 5 thị trường lớn nhất của Renault là: Pháp, Brazil, Đức, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Nga là một trong những thị trường lớn nhất của hãng, Renault vẫn quyết định dừng mọi hoạt động kinh doanh và rút khỏi thị trường này để hưởng ứng các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga. Được biết, chính phủ Pháp có sở hữu khoảng 15% cổ phần của nhà sản xuất xe hơi này.
Theo Dân trí
-
Nga phát hiện khối lượng dầu mỏ khổng lồ ở Bắc Cực
-
Ả Rập Xê-út giữ hòa khí với Nga và Hoa Kỳ trước tình trạng khủng hoảng nguồn cung dầu
-
JP Morgan cảnh báo giá dầu toàn cầu có thể đạt ngưỡng 380 USD/thùng
-
Xuất khẩu khí đốt của Nga cho Trung Quốc tăng 63,4%
-
Khối lượng khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine ở mức thấp nhất trong 30 năm
-
Nga sẽ thay thế nhà điều hành dự án dầu khí Sakhalin-2
- Khan hiếm nguồn cung khí đốt đang làm thay đổi địa chính trị Địa Trung Hải?
- Equinor dọa sẽ ngừng sản xuất tại ba mỏ dầu nếu công nhân đình công
- Hội đồng quản trị mới của Gazprom có nhiều thay đổi bất ngờ
- Công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước
- Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương 100% kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
- Sakhalin-2: đòn trả thù Nhật Bản của Nga?
- Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại tỉnh Điện Biên
- Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vài nơi
- Thiên tai khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 4.000 tỉ đồng
- Hà Nội xuất hiện biến thể BA.5, gia tăng ca Covid-19 nặng
- Quyết liệt với tội phạm ma túy
- Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc với 8 huyện thuộc 4 tỉnh phía Bắc
-
Khan hiếm nguồn cung khí đốt đang làm thay đổi địa chính trị Địa Trung Hải?
-
Equinor dọa sẽ ngừng sản xuất tại ba mỏ dầu nếu công nhân đình công
-
Hội đồng quản trị mới của Gazprom có nhiều thay đổi bất ngờ
-
Công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước
-
Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương 100% kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động