Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ đầu tiên ở Việt Nam

10:19 | 14/05/2013

5,340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc vào sáng ngày 13/5 tại Viện Dầu khí Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu thư pháp. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, triển lãm về thư pháp thơ chữ Hán của Người được tổ chức.

>> Khai mạc 'Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

>> 'Nhị thập bát tú' của CLB Thư pháp trẻ Hà Nội

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp của 28 thư pháp gia thuộc câu lạc bộ Thư pháp Trẻ Hà Nội. Tất cả những bức thư pháp đều viết thơ của Bác bằng chữ Hán hoặc lấy ý từ 170 bài thơ chữ Hán mà Người viết kể từ năm 1941 đến năm 1968.

PetroTimes xin giới thiệu với độc giả một vài hình ảnh về Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Bác sẽ được trưng bày ở Viện Dầu khí Việt Nam ngày 13/5 và Văn Miếu ngày 15,16/5.

Đến dự buổi triển lãm tại Viện Dầu khí có các lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như Viện Dầu khí Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm về thơ, ý thơ chữ Hán của Bác do 28 thư pháp gia trong câu lạc bộ Thư pháp Trẻ Hà Nội.

TS Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và TS Phan Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Dầu khí đang nghe thư pháp gia Lê Quốc Việt giới thiệu về một bài thơ  của Bác.

Thư pháp gia Phạm Văn Ánh đang diễn giải một bài thơ chữ Hán của Bác cho đoàn CCB Viện Dầu khí.

Diễn giải về các lối viết thư pháp.

Có nhiều người cao tuổi đam mê thư pháp cũng đến tham dự buổi triển lãm và lắng nghe thư pháp gia trẻ Nguyễn Trung Hoàng Long giới thiệu tác phẩm.

Các thư pháp gia "múa bút" trước sự chứng kiến của khách tham quan triển lãm.

Thư pháp gia Đặng Anh Việt viết chữ tặng người xem.

Hơn 100 bài thơ chữ Hán của Bác được 28 nhà thư pháp trẻ thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau.

Triển lãm được trưng bày trang trọng giữa đại sảnh của Viện Dầu khí Việt Nam

Hiền Anh