Nam Trung Bộ, Tây Nguyên thiệt hại nặng nề do mưa lũ

06:39 | 02/12/2021

180 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đã có 12 người chết và mất tích, nhiều nơi bị ngập và cô lập.
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên thiệt hại nặng nề do mưa lũ
Khẩn trương khắc phục đoạn đường bị nước cuốn trôi trên Quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên (ảnh: ND)

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai chiều 1/12, tại Phú Yên, nước lũ đang rút nhanh, chỉ còn hơn 12.400 nhà bị ngập từ 0,5-1m và hơn 5.300 ngôi nhà ngập nhẹ. Bình Định có hơn 12.600 ngôi nhà bị ngập từ 0,3-0,6m. Khánh Hòa cơ bản không còn nhà bị ngập, một số khu vực ngập nhẹ khoảng 0,2m.

Báo cáo cũng cho thấy, số người chết và mất tích do mưa lũ tăng lên. Đến chiều 1/12, đã có 12 người chết và mất tích, tăng hai người so với báo cáo buổi sáng. Trong đó, Bình Định có 3 người, Phú Yên 6 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 2 người.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh số 87/VP-PCTT của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An thì tàu cá NA 93553TS đang khai thác tại tọa độ 18⁰07'N - 106⁰59'E, cách Đông Mũi Ròn/Hà Tĩnh khoảng 32 hải lý thì bị nước tràn vào khoang làm chìm tàu. Trên tàu có sáu thuyền viên, một người đã được cứu, còn lại năm người khác vẫn đang mất tích.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về kinh tế của người dân và cơ sở hạ tầng của địa phương.

Về giao thông, nhiều vị trí tại các tỉnh Nam Trung bộ bị ngập và sạt lở, gây ách tắc như quốc lộ 14H, 40B, Trường Sơn Đông ở Quảng Nam; quốc lộ 24, 24C ở Quảng Ngãi; quốc lộ 19C, 25, 27, 29 ở Phú Yên. Mưa lũ cũng gây ngập 2 điểm Trường Sơn Đông ở Kon Tum, một số tuyến đường tỉnh, giao thông nông thôn.

Về nông nghiệp, hơn 700 ha lúa ở Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk bị thiệt hại; hơn 600 ha hoa màu, gần 3.000 con gia cầm ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai bị lũ cuốn trôi, thiệt hại.

Về thủy lợi, có hơn 1.500 m kè và gần 24.000 kênh mương ở Bình Định, Gia Lai bị hư hỏng. Hơn 66.000 học sinh phải nghỉ học, 55 trường ở Bình Định bị ảnh hưởng.

Về thủy sản, có ba tàu ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa bị chìm; hai sà lan ở Khánh Hòa đang thi công đập ngăn mặn sông Cái bị nước lũ cuốn trôi.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hơn 66.000 học sinh tại Bình Định phải nghỉ học, 55 trường học ở địa phương này cũng chịu ảnh hưởng.

Tối 1/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đang xuống. Cụ thể, lũ trên các sông tiếp tục xuống dưới mức BĐ1, riêng sông Kôn (Bình Định) ở mức xấp xỉ BĐ2.

Theo các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, đợt mưa lớn ở miền Trung đã kết thúc trong ngày 1/12. Nhưng do đất đai đã ngấm nước nên các địa phương từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lũ tại Nam Trung Bộ khiến 10 người chết và mất tích, giao thông chia cắtMưa lũ tại Nam Trung Bộ khiến 10 người chết và mất tích, giao thông chia cắt
Mưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán dân khẩn cấpMưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán dân khẩn cấp

T.H