Năm 2011, tổng doanh thu của DATC đạt 109,2% kế hoạch năm

21:12 | 10/01/2012

364 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay (10/1), Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012.

Theo báo cáo của DATC tại Hội nghị thì, trong năm 2011, mặc dù đã trải qua một năm đầy khó khăn cùng nền kinh tế nhưng tổng doanh của DATC vẫn đạt 578,57 tỉ đồng, bằng 109,2% so với kế hoạch 2011.

Theo báo cáo trên của DATC thì, doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là 359,57 tỉ đồng, đạt 98,4% so với kế hoạch năm 2011; doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận là 2,8 tỉ đồng, đạt 140% so với kế hoạch năm 2011; Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác là 216,2 tỉ đồng, đạt 133% so với kế hoạch năm 2011; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 190 tỉ đồng, đạt 127% so với kế hoạch năm 2011, tăng 4% so với thực hiện năm 2010; Nộp NSNN năm 2011 theo đúng chế độ quy định.

Ông Phạm Phan Quang, Chủ tịch HĐQT DATC.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng giám đốc DATC khẳng định: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 sẽ là bước đà, động lực để DATC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, tập trung xây dựng, hoàn thành một số Đề án được Bộ Tài chính giao.

Về những mục tiêu kinh tế của DATC trong năm 2012, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính, bà Trịnh Phong Lan, với vai trò Ủy viên Hội đồng quản trị của DATC cho rằng, năm 2012 là năm nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn, đặt ra nhiều thách thức khó khăn cho DATC. Tuy nhiên, trong khó khăn chung đó cũng sẽ mở ra cơ hội, tiềm năng và trong nỗ lực tái cơ cấu thì nội dung xử lý nợ đóng một vai trò quan trọng với nguồn hàng hóa sẽ dồi dào, phong phú hơn. Trong tình hình đó, sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh, công ty sẽ phải thực sự quyết tâm, chuyển biến hơn trong hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới trong tình hình mới.

Và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 trên cơ sở phát huy nhưng thành tích, kết quả thi đua đã đạt được trong năm 2011, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, với mục tiêu thi đua là phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể: 1. Tổng doanh thu năm 2012 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; 2. Lợi nhuận phấn đấu không thấp hơn 2011; Nộp NSNN theo đúng chế độ quy định.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Đảng ủy DATC, ông Phạm Phan Quang, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC đã cảm ơn ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị và biểu dương các đơn vị thuộc DATC đã hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để kết quả doanh thu vượt 10% và lợi nhuận vượt 27% so với năm 2010 trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn.

Về mục tiêu của năm 2012, một năm tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng có nhiều tiềm năng, ông Phạm Phan Quang nhấn mạnh, DATC phải thực sự chuyển mình để đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh thông qua nhiều phương thức trong đó có nỗ lực tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế, cụ thể, DATC sẽ xây dựng Thông tư về xử lý nợ và tiến tới phải soạn thảo Nghị định về mua bán và xử lý nợ. Cũng trong năm 2012, DATC sẽ củng cố lại bộ máy, tổ chức cho ra đời công ty TNHH 1 thành viên. Ngoài ra, công ty sẽ đa dạng hóa phương thức mua nợ và xử lý nợ để bán nợ, mua nợ có khuyến khích, có chiết khấu, phân loại nợ để xử lý.

Thanh Ngọc