Na Uy cấp 47 giấy phép thăm dò dầu khí
![]() |
Tổng cộng có 25 công ty đã được cung cấp giấy phép, trong đó có 2 giấy phép ở Biển Barents Bắc Cực.
"Các giấy phép cấp hôm nay là một đóng góp quan trọng để đảm bảo Na Uy vẫn là nhà cung cấp dầu khí an toàn và có thể dự đoán được cho châu Âu", Bộ trưởng Dầu mỏ và Năng lượng Terje Aasland phát biểu tại một hội nghị ngành ở Sandefjord, miền Nam Na Uy.
Bằng cách này, Chính phủ vẫn cam kết duy trì hoạt động công nghiệp trên thềm lục địa Na Uy, ông Aasland nói thêm.
Năm ngoái, Na Uy đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu, sau khi nước này cắt giảm phần lớn khí đốt mà châu Âu trước đây phụ thuộc vào.
Tổng cục Dầu mỏ Na Uy (NPD) cho biết sản lượng dầu của Na Uy dự kiến sẽ tăng 6,9% trong năm nay, trong khi sản lượng khí đốt dự kiến sẽ không thay đổi.
Nh.Thạch
AFP
-
“Vua dầu mỏ” và hành trình bắt nhịp làn sóng xe điện
-
Các chuyên gia dự báo gì về cuộc họp OPEC+ sắp tới?
-
Mỹ có thể phải trả giá nếu xem nhẹ biến động thị trường dầu mỏ
-
Công ty nào dẫn đầu trong lĩnh vực thăm dò dầu khí năm 2025?
-
Xung đột Israel - Iran: Hồi chuông cảnh tỉnh châu Á về sự phụ thuộc dầu mỏ từ Trung Đông
-
Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng với trách nhiệm cao nhất
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"