Mỹ vừa khẳng định sẵn sàng đối thoại, lại nói cần phải đáp trả Triều Tiên
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield. (Nguồn: AP) |
Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến, khi được hỏi về triển vọng ngoại giao với Triều Tiên, bà Thomas-Greenfield nêu rõ: "Chúng tôi đã rõ ràng từ đầu rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào".
Mỹ sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên sẵn sàng đối thoại và lắng nghe và phương án này luôn được để ngỏ.
Tuy nhiên, Đại sứ Thomas-Greenfield cũng nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an LHQ cần đáp trả các vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên mà theo bà là đe dọa tới hòa bình và an ninh khu vực Đông Á.
Bà nói: "Chúng ta phải cho họ thấy hành động của họ không thể chấp nhận. Việc đó đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Các nước trong khu vực thấy vô cùng bất an trước những vụ thử của Triều Tiên".
Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến thảo luận về vấn đề tên lửa Triều Tiên trong ngày 20/1.
Phát biểu của Đại sứ Mỹ tại LHQ được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành 4 vụ phóng tên lửa kể từ đầu năm nay, trong đó, Bình Nhưỡng tuyên bố, 2 trong 4 vụ thử là tên lửa siêu thanh mới.
Bình Nhưỡng cũng cho biết sẽ xem xét nối lại "các hoạt động tạm thời bị đình chỉ" nhằm xây dựng lòng tin với Mỹ, mà nhiều người cho rằng, ám chỉ lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa tầm xa đã được duy trì từ tháng 11/2017.
Theo Việt Hà (Báo Quốc tế)
baoquocte.vn
-
Gã khổng lồ dầu mỏ của Nga sẽ kiện Mỹ vì tội vu khống
-
Iran bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp ở vịnh Ba Tư để "trả đũa"
-
Giá dầu tạm lắng xuống trước mùa lái xe của Mỹ và quyết định cấm vận của EU
-
Trung Quốc bán hơn 2.800 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên
-
Mỹ tịch thu dầu của Iran trên biển Hy Lạp
-
Ai là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iraq?
- Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/5 - 28/5
- Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
- Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga
- Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
- Nga và Iran: Hợp tác năng lượng để thoát khó
- Bản tin năng lượng xanh: Trung Quốc nổi bật lên là nước dẫn đầu điện gió và mặt trời
- Bản tin Dầu khí 27/5: Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang hoạt động tối đa công suất
- Cựu Thủ tướng Đức Schroeder có còn là cầu nối năng lượng Nga – Đức?
- Mỹ muốn thuyết phục Ấn Độ giảm mua dầu của Nga
- Trung Quốc dồn dập tập trận ở Biển Đông: Chủ đích và thông điệp đáng quan ngại
- Bản tin Dầu khí 26/5: Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu mỏ
- Tại sao Ấn Độ chọn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
-
Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/5 - 28/5
-
Chiến sự miền Đông "nóng rực", ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Châu Âu đẩy nhanh phát triển của năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng để loại bỏ khí đốt của Nga
-
Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
-
Nga và Iran: Hợp tác năng lượng để thoát khó